
Tuy bị cấm nhưng thời gian qua, nhiều diện tích đất dọc đường Lê Duẩn (phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn bị người dân khai thác đem bán. Hành vi này không chỉ trực tiếp phá vỡ hiện trạng đất nông nghiệp mà còn tạo nên nguy cơ mất an toàn của nhiều trụ điện cao thế…
Tuy bị cấm nhưng thời gian qua, nhiều diện tích đất dọc đường Lê Duẩn (phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn bị người dân khai thác đem bán. Hành vi này không chỉ trực tiếp phá vỡ hiện trạng đất nông nghiệp mà còn tạo nên nguy cơ mất an toàn của nhiều trụ điện cao thế…
Theo phản ánh của nhiều người dân phường Cam Phú, ngày 27-8, chúng tôi đến khu vực tổ dân phố Phú Sơn, dọc đường Lê Duẩn để tìm hiểu tình trạng khai thác đất trái phép. Khi chúng tôi đến, không thấy hoạt động khai thác đất diễn ra, nhưng qua hiện trường, có thể hình dung được tình trạng này “nóng” như thế nào trong thời gian qua. Hai bên đoạn cuối đường Lê Duẩn, nhiều khu đất đã bị khoét sâu khoảng trên dưới 2m với diện tích rất lớn.
![]() |
| Một góc hiện trường khai thác đất trái phép bên đường Lê Duẩn |
Được biết, hai bên đoạn đường này là đất nông nghiệp. Mặt đường Lê Duẩn thấp hơn mặt bằng đất (ở phía tây con đường) bình quân từ 1,5m đến hơn 2m, nên sau khi con đường này hoàn thành, nhiều hộ dân đã cho máy múc đất đem bán để hạ cốt những thửa đất nông nghiệp của mình thấp bằng mặt đường Lê Duẩn. Một người dân nơi đây nói: “Mấy tháng trước, thấy người ta ồ ạt lấy đất bán, tôi cũng lên phường xin phép khai thác đất nhưng không được chấp nhận nên tôi để vậy trồng mì. Việc khai thác đất nơi đây bị cấm, nhưng không hiểu vì sao vẫn có nhiều người làm được?”. Một người dân khác chỉ tay vào trụ điện cao thế đứng trơ trọi giữa đám đất đã bị hạ cốt rất sâu, tỏ ra lo lắng: “Trụ điện mà bị khoét đất xung quanh sâu như thế rất nguy hiểm, vì vào mùa mưa chân trụ bị xói mòn rất dễ đổ”. Quan sát những thửa đất phía tây đường Lê Duẩn đã được hạ thấp, chúng tôi thấy có một số trụ điện cao thế khác cũng trở nên chênh vênh do bị khoét đất sâu gần chân trụ.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Phú cho biết, UBND phường đã xử phạt hành chính 4 trường hợp ở khu vực nói trên (mỗi trường hợp 4 triệu đồng) về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà không có giấy phép; đồng thời buộc đối tượng vi phạm phải phục hồi khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn. Tuy nhiên đến nay, các đối tượng này chỉ mới thi hành nộp phạt chứ chưa phục hồi hiện trạng đất. Đặc biệt, có trường hợp khai thác đất trái phép làm ảnh hưởng đến sự an toàn đường dây điện cao thế của Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn nên phường đã tham mưu thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. “Sau khi xử lý nghiêm một số trường hợp, chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời tuyên truyền cho người dân nên đến nay không còn phát sinh thêm trường hợp nào vi phạm trong việc hạ cốt nền đất, khai thác đất trái phép ở khu vực nói trên”, bà Anh cho biết thêm.
NAM ANH - ĐÌNH LÂM



