
Chiều 17-9, tại Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Hữu Đức (sinh ngày 29-9-1997, trú Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo phải chấp hành bản án 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Chiều 17-9, tại Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Hữu Đức (sinh ngày 29-9-1997, trú Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo phải chấp hành bản án 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
![]() |
| Bị cáo Đức nghe đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm. |
Hồ sơ sơ thẩm thể hiện, qua mạng xã hội, Đức và một em gái (sinh ngày 1-1-2002) quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương. Tối 23-9-2014, Đức chở em này đi nhậu cùng bạn bè, sau đó cả hai về nhà bạn ngủ chung và cùng “làm chuyện vợ chồng”. Biết chuyện, gia đình em gái này đã tố cáo Đức. Đức cũng thừa nhận hành vi của mình. Tại thời điểm xảy ra sự việc, em gái này chưa đủ 13 tuổi, Đức cũng đang là vị thành niên.
Hội đồng xét xử nhận định không có căn cứ để giảm án nên bác kháng cáo.
T.M




