Chiều 15-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cam Ranh điều tra lại vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Đức Tây (sinh năm 1992, trú Cam Phúc Bắc, Cam Ranh).
Chiều 15-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cam Ranh điều tra lại vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Đức Tây (sinh năm 1992, trú Cam Phúc Bắc, Cam Ranh).
Tòa nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tại phiên tòa, gia đình bị cáo đã cung cấp tài liệu chứng cứ cho thấy bị cáo từng điều trị tâm thần tại TP. Hồ Chí Minh trước khi gây thương tích cho những người bị hại nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa tiến hành trưng cầu giám định để xác định tình trạng tâm thần của bị cáo là vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. Ngoài ra, trong vụ án này còn có Nguyễn Hữu Thành (đã bị xét xử và đang chấp hành án 6 năm tù) là người gây thương tích cho bị hại nhưng cấp sơ thẩm không đưa Thành vào với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.
Bản án sơ thẩm thể hiện, khoảng 23 giờ ngày 19-1-2014, Đặng Kim Hà, Đặng Kim Hoàng và một số người khác đi uống bia về thì gặp Nguyễn Đức Tây. Tây gây sự đánh nhau với Hà, Hoàng và được mọi người can ngăn. Tây chạy về quán karaoke của cha mẹ lấy mã tấu thì gặp Nguyễn Hữu Thành đang ngồi ăn hủ tiếu. Nghe Tây kể chuyện, Thành tự nguyện chở Tây tới nhà anh em Hoàng để đánh. Đến nơi, Thành đứng ngoài chờ, Tây cầm mã tấu xông vào chém Hà, Hoàng nhiều nhát rồi lên xe máy của Thành bỏ chạy. Hà được xác định bị thương tật 53%, Hoàng thương tật 69%. Sau khi gây án, Tây bỏ trốn, ngày 24-12-2014 bị bắt theo lệnh truy nã. Tây đã có 2 tiền án cùng về tội cố ý gây thương tích.
Ngày 13-5-2015, Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh tuyên phạt bị cáo Tây 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích; bồi thường cho anh Hà hơn 95 triệu đồng và anh Hoàng hơn 166 triệu đồng. Sau phiên tòa, bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tăng mức bồi thường. Bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt.
N.V



