
Ngày 17-9, tại Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp của người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo: Võ Văn Thể (sinh năm 1994) và Lương Văn Phụng (cậu Thể, sinh năm 1971), cùng trú TP. Cam Ranh.
Ngày 17-9, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp của người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo: Võ Văn Thể (sinh năm 1994) và Lương Văn Phụng (cậu Thể, sinh năm 1971), cùng trú TP. Cam Ranh. Như vậy, Thể vẫn phải chấp hành hình phạt tù chung thân về tội giết người, tổng hợp với bản án 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, buộc chấp hành hình phạt chung là tù chung thân; Phụng: 12 năm tù về tội giết người.
![]() |
| Bị cáo Phụng (trái) và Thể tại phiên tòa phúc thẩm |
Hồ sơ sơ thẩm thể hiện, do mâu thuẫn nhỏ trong lúc giao thông, Thể và anh Thái Minh Thái cãi vã, xô xát. Anh Thái về gọi gia đình tới nhà Thể hỏi chuyện, nhưng bị cha mẹ Thể chửi bới, lấy rựa, cây đe dọa, Thể gọi Phụng tới hỗ trợ nên gia đình anh Thái quay về. Cả nhà Thể ngồi nhậu để chờ đánh khi anh Thái quay lại. Nhưng nhóm anh Thái (trong đó có anh Nguyễn Đức Sơn) chỉ đi chơi rồi về nhà. Trên đường về, khi qua nhà Thể, anh Sơn bị Thể, Phụng đánh tới tử vong. Cha mẹ Thể biết chuyện đã tìm cách che giấu, không tố giác con và em. Hai đối tượng này đã bị xét xử, không kháng cáo.
Cấp phúc thẩm nhận định, không đủ căn cứ để hủy án như kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại, cũng không có căn cứ giảm án cho Thể và Phụng nên bác toàn bộ kháng cáo.
N.V




