
Những năm qua, TP. Nha Trang đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, thu được nhiều kết quả quan trọng.
Những năm qua, TP. Nha Trang đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, mua bán, vận chuyển ma túy được triệt phá, bóc gỡ; hoạt động của tội phạm hình sự mang tính chất “xã hội đen” được ngăn chặn. Thống kê từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn TP. Nha Trang xảy ra 1.780 vụ phạm pháp hình sự, giảm 327 vụ so với giai đoạn 2007 - 2011. Công an TP. Nha Trang đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ 1.156 vụ/1.696 đối tượng.
![]() |
| Nhiều đối tượng lợi dụng du khách sơ hở khi tắm biển để trộm cắp |
Tuy đạt được kết quả trên, nhưng theo lãnh đạo Công an TP. Nha Trang, hiện nay, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trung tá Hoàng Văn Sâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang cho biết, hàng năm lượng khách du lịch đến Nha Trang tham quan, nghỉ dưỡng đông, một số du khách không cẩn thận bảo vệ tài sản (túi xách, đồ trang sức, điện thoại...) của chính mình khi ra đường. Đây là một trong những nguyên nhân và cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu, nhất là đối tượng nghiện ma túy thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Vụ nữ du khách người Nga bị giật túi xách khi đang đi bộ trên đường Thống Nhất ngày 2-9 vừa qua là một điển hình.
Qua các vụ án cướp giật tài sản cho thấy, để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng thường sử dụng xe máy phân khối lớn, không biển kiểm soát hoặc biển số giả, đeo khẩu trang để giật đồ của du khách. Trong đó, phần lớn bị hại là du khách nước ngoài hoặc phụ nữ đi xe máy mang theo túi xách, vừa đi xe vừa nghe điện thoại, đeo dây chuyền vàng... Đa số đối tượng phạm tội là thanh thiếu niên, không có việc làm, có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy.
Tội phạm trộm cắp tài sản thường lợi dụng người dân mất cảnh giác như đi ngủ không đóng cửa sổ, cửa ra vào ban công, hệ thống khung cửa sổ, ô thông gió, khung bảo vệ giếng trời, ổ khóa cửa chính không chắc chắn để thực hiện hành vi đột nhập, trộm cắp tài sản. Vụ trộm đột nhập nhà dân khiêng cả két sắt, bên trong chứa hàng trăm triệu đồng, vàng và giấy tờ nhà tại một hộ dân ở phường Phước Long vừa qua là một ví dụ.
Riêng đối với tội phạm trộm cắp xe máy, đối tượng gây án thường ở một số địa phương khác cấu kết với tội phạm ở Nha Trang trộm xe theo đơn đặt hàng rồi đưa đi nơi khác tiêu thụ. Địa bàn thường xảy ra mất xe là đường Trần Phú, trước công viên Yến Phi, các điểm để xe tự phát không người trông thuộc địa bàn phường Lộc Thọ đến Công viên Thanh Niên ở phường Vĩnh Nguyên.
Để đối phó với tình hình tội phạm nêu trên, Công an TP. Nha Trang đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng hoạt động phòng ngừa từ gia đình và cơ sở như: tập trung làm tốt công tác quản lý đối tượng, đặc biệt lưu ý số đối tượng chưa có tiền án tiền sự nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin từng nhóm, từng đối tượng để xác định phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động và nơi ở để có biện pháp đấu tranh. Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tuyến đường, ngõ hẻm và đến tận hộ dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để từ đó phát động toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm; thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm... góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.
Thành Long




