
Chiều 15-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo của người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tình (sinh năm 1995, trú Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo vẫn chấp hành 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Chiều 15-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo của người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tình (sinh năm 1995, trú Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo vẫn chấp hành 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Xuân Tình. |
Hồ sơ sơ thẩm thể hiện, khoảng 20 giờ ngày 6-6-2011, anh trai Tình là Nguyễn Văn Thương đến nhà bà Trần Thị Thanh Nguyên và ông Nguyễn Văn Tâm để tìm bạn thì nảy sinh mâu thuẫn, kình cãi. Bà Nguyên đi báo công an đến giải quyết thì gặp Tình đi chơi về cùng vào không cho bà Nguyên đi. Hai bên giằng co, Tình đánh bà Nguyên. Ông Tâm can ngăn cũng bị Tình đánh, đạp nhiều cái, sau đó Tình và Thương bỏ đi. Hai ông bà Tâm được đưa đi cấp cứu. Kết luận cho thấy bà Nguyên bị thương tật 10%, ông Tâm bị thương tật 12%. Sau khi gây án, Tình bỏ trốn, sau đó ra đầu thú.
Sau phiên tòa sơ thẩm, người bị hại kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm đối với hành vi của Thương. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm không đủ chứng cứ để khẳng định Thương gây thương tích cho ông bà Tâm nên tòa bác kháng cáo.
N.V



