11:08, 09/08/2015

Xã Khánh Trung: Nhà vườn thấp thỏm với nạn trộm cắp

Thời gian qua, tại địa bàn xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) xuất hiện tình trạng trộm cắp trái cây khiến các chủ vườn lo lắng.

Thời gian qua, tại địa bàn xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) xuất hiện tình trạng trộm cắp trái cây khiến các chủ vườn lo lắng.


Mấy ngày gần đây, bà Võ Thị Lan Hương (thôn Suối Cá, xã Khánh Trung) đứng ngồi không yên khi vườn sầu riêng của gia đình đang vào vụ thu hoạch, chưa bán được thì đã bị hái trộm. Bà Hương cho biết: “Chỉ trong 1 tuần, vườn sầu riêng của gia đình tôi đã bị hái trộm 2 lần với khối lượng quả bị mất khoảng 300 kg. Giá sầu riêng ở Khánh Vĩnh hiện đang ở mức cao, khoảng 35.000 đồng/kg, tôi rất lo khi vườn tiếp tục bị hái trộm”.

 

Ông Triệu Văn Dũng (bên trái) lo lắng vườn bưởi da xanh của gia đình ông sẽ tiếp tục bị hái trộm.
Ông Triệu Văn Dũng (bên trái) lo lắng vườn bưởi da xanh của gia đình ông sẽ tiếp tục bị hái trộm


Vườn bưởi da xanh của ông Triệu Văn Dũng ở cùng thôn cũng bị kẻ gian vào hái trộm. Ông Dũng kể: “Vườn bưởi da xanh của gia đình tôi năm nào cũng bị mất trộm. Mới đây, dù bưởi vẫn còn non, nhưng có đối tượng đã lẻn vào vườn hái trộm 1 bao, trị giá khoảng 1 triệu đồng. Tôi phát hiện, tri hô thì đối tượng bỏ lại bao bưởi rồi tẩu thoát”. Vấn đề khiến ông Dũng bức xúc là các đối tượng còn hái cả quả non vứt lại đầy gốc, nhiều cành bưởi cũng bị phá. Hiện gia đình ông có hơn 2ha bưởi da xanh, trong đó chỉ có 0,4ha ở gần nhà, còn lại ở xa nên việc quản lý, bảo vệ cây trái rất khó khăn. Ông Dũng lo lắng rồi đây khi bưởi chín rộ, tình trạng bị mất trộm sẽ tiếp diễn.


Theo thống kê của UBND xã Khánh Trung, mấy tháng gần đây, tại địa phương đã xảy ra 7 vụ trộm trái cây có khối lượng từ khoảng 50kg trở lên, ít thì thiệt hại khoảng 500.000 đồng, nhiều thì trên dưới 3 triệu đồng. Theo lý giải của nhiều nhà vườn ở địa phương, do vườn cây ăn trái có diện tích rộng, chi phí để làm hàng rào bảo vệ lại khá tốn kém nên rất ít hộ làm; thậm chí có hộ rẫy trái cây ở xa nhà nên việc trông coi không được thường xuyên. Chính vì vậy nên các đối tượng xấu dễ dàng trộm cắp, chủ vườn cũng khó xác định được khối lượng mất nhiều hay ít, chỉ khi bắt được đối tượng thì mới biết được.

 

Xã Khánh Trung hiện có khoảng 1.700ha đất sản xuất, trong đó hơn 250ha cây ăn quả với nhiều loại trái cây có giá trị kinh tế cao như: Sầu riêng, bưởi da xanh, mít nghệ… Hiện địa phương cũng đang triển khai việc phát triển thêm 50ha bưởi da xanh theo chương trình hỗ trợ của tỉnh. Nhiều hộ nông dân cho biết, nếu tình trạng trộm cắp trái cây không được xử lý thì các nhà vườn sẽ không yên tâm sản xuất.

Ông Vũ Anh Tú - Trưởng Công an xã Khánh Trung cho biết: “Trước tình trạng này, Công an xã đã tăng cường tuần tra, nhất là vào ban đêm để đề phòng các vụ trộm tiếp diễn; đồng thời nắm bắt các đối tượng hay tụ tập ăn nhậu, rồi trộm cắp vặt để răn đe, giáo dục. Mới đây, chúng tôi đã bắt được 4 đối tượng thiếu niên tại địa phương trộm sầu riêng của gia đình bà Hương. Sau khi răn đe, buộc cam kết không tái phạm, đã giao các đối tượng này cho gia đình và thôn giáo dục. Một số trường hợp vi phạm trước đây, qua giáo dục đã nhận thức tốt hơn và không tái phạm nữa”.


Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Văn Thúc - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Khánh Trung cho biết, các đối tượng trộm cắp trái cây chủ yếu còn trẻ, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên vi phạm. Đối với trường hợp vi phạm lần đầu, địa phương chỉ buộc làm cam kết không tái phạm và đề nghị gia đình giáo dục; trường hợp tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, UBND xã đã tổ chức các đợt tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Đồng thời, làm việc với các thôn và các nhà vườn về việc bảo vệ cây trái trong vườn nhà mình. Ngoài ra, địa phương đã làm việc với các xã lân cận để phối hợp bảo vệ các vườn cây ăn trái tại mỗi địa phương… “Nếu tình trạng này tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, UBND xã sẽ đề nghị Công an huyện Khánh Vĩnh hỗ trợ để có biện pháp xử lý dứt điểm”, ông Thúc nói.


ANH TUẤN - HẢI LĂNG