
Sáng 10-8, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xét xử lưu động tại phường Phước Tiến, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Xuân Minh (sinh năm 1962, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Kê, TP. Đà Nẵng) 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân.
Sáng 10-8, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xét xử lưu động tại phường Phước Tiến, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Xuân Minh (sinh năm 1962, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Kê, TP. Đà Nẵng) 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân. Đồng thời, Tòa cũng buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền cho các bị hại.
![]() |
| Bị cáo Trần Thị Xuân Minh trước vành móng ngựa |
Theo cáo trạng, do tạo được lòng tin với những người làm ăn buôn bán tại TP. Nha Trang, nên từ năm 1998 đến đầu năm 1999, Minh vay mượn của nhiều người và hứa trả lãi từ 3 - 5%/tháng. Vì tin tưởng nên đã có 15 trường hợp cho Minh vay tiền, vàng và USD với tổng số tiền 387.211.000 đồng (tính theo thời điểm năm 1998). Do làm ăn thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toán, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 13-8-2014, Minh bị bắt theo lệnh truy nã sau 15 năm bỏ trốn.
Hoàng Văn




