
Đáng chú ý trong ngày thứ hai xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ "ăn chặn" trầm kỳ xảy ra trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) là việc nhiều bị cáo và phu đào trầm lại khai bị cáo Nguyễn Thành Trung có mặt tại quán cà phê ở Khánh Sơn và bàn bạc tỷ lệ ăn chia khi bán trầm.
Đáng chú ý trong ngày thứ hai xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ “ăn chặn” trầm kỳ xảy ra trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) là việc nhiều bị cáo (BC) và phu đào trầm lại khai BC Nguyễn Thành Trung có mặt tại quán cà phê ở Khánh Sơn và bàn bạc tỷ lệ ăn chia khi bán trầm.
![]() |
| Bị cáo Hồng Hà và Anh Trung (ảnh dưới) đều khai bị cáo Thành Trung có mặt tại quán cà phê ở Khánh Sơn và đưa ra tỷ lệ ăn chia khi bán trầm kỳ. |
![]() |
So với phiên tòa sơ thẩm lần đầu và phiên phúc thẩm, lời khai của các BC Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà, Trần Lệ Kiên và Luân Văn Nam không thay đổi nhiều. Các BC đều nhận tội. BC Hà thừa nhận hành vi của mình là sai trái nhưng ở thời điểm đó, BC đã làm đúng chỉ đạo của cấp trên, làm đúng mệnh lệnh được giao. Đó là mệnh lệnh giữ gìn ổn định trật tự, tránh đối đầu. Lý giải logic: không thu giữ bất cứ cái gì của dân nhưng lại tham gia bàn bạc việc bán trầm của dân, sau đó nhận một phần từ tiền bán trầm mà luật sư đưa ra, BC Hà cho rằng, mình chỉ tới quán cà phê ở Khánh Sơn, nghe tỷ lệ ăn chia nhưng không bàn bạc gì. BC nhận phần tiền bán trầm với suy nghĩ nhóm ông Trần Văn Khánh bán được trầm và bồi dưỡng lại cho đội liên ngành. Còn BC Nam xác nhận lời khai sau này thừa nhận lời khai tại phiên tòa sơ thẩm lần đầu không đúng. Lời khai tại phiên tòa sơ thẩm lần đầu là do bị BC Thành Trung ép buộc khai vậy.
Về cuộc gặp diễn ra tại quán cà phê ở Khánh Sơn tối 27-9-2012, BC Anh Trung, Hồng Hà đều khai BC Thành Trung có mặt và đưa ra tỷ lệ ăn chia khi bán được trầm kỳ.
Lời khai của nhân chứng Trần Văn Khánh (vắng mặt) được tòa công bố cho thấy, tại quán cà phê ở Khánh Sơn tối 27-9-2012, ông Khánh đã xin lại cục trầm và hứa sẽ chia lại một ít khi bán được nhưng BC Thành Trung không đồng ý và đưa ra tỷ lệ ăn chia đội liên ngành 40%, nhóm phu trầm 40%, nhóm bảo kê 20%. Do không được giữ cục trầm nên ông này đành chấp nhận. Sau khi chia tiền bán trầm một thời gian, BC Thành Trung hẹn ông Khánh xuống Cam Ranh và cho biết việc bán trầm kỳ đã bị đổ bể, cơ quan điều tra đang làm việc. BC Thành Trung nói ông Khánh nhận thay việc bán trầm kỳ và chia tiền bán khi có công an hỏi đến. BC Thành Trung nói ông Khánh là dân địu, khi bán sẽ không sao nhưng ông Khánh sợ nên dứt khoát không đồng ý. Ông Khánh chỉ nhận lời sẽ khai mình là người đứng ra chia tiền, sau đó ông về trước. Ông này cũng lý giải do không am hiểu pháp luật, nể nang tình cảm, tưởng khai như vậy sẽ giúp BC Thành Trung thoát tội, sau này mới nhận thức được làm vậy là sai trái nên khai lại.
Ngày mai, 14-8, phiên tòa sẽ tiếp tục. Báo Khánh Hòa onlie sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về phiên xử.
N.V






