10:08, 14/08/2015

Lãnh án vì lưu hành tiền giả

Ngày 14-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm phạt bị cáo Lê Quốc Trịnh (sinh năm 1957, trú Phú Xuyên, Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù về tội lưu hành tiền giả.

Ngày 14-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm phạt bị cáo Lê Quốc Trịnh (sinh năm 1957, trú Phú Xuyên, Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù về tội lưu hành tiền giả.

 

Bị cáo Lê Quốc Trịnh
Bị cáo Lê Quốc Trịnh


Hồ sơ thể hiện, khoảng tháng 4-2007, Trịnh từ Hà Nội vào Gia Lai thăm vợ chồng Vũ Văn Nhân - Nguyễn Thị Chiều. Tại đây, Trịnh bàn bạc sẽ cung cấp tiền giả để hai vợ chồng đi tiêu thụ, Trịnh hưởng 60%, hai vợ chồng hưởng 40% tổng giá trị tiền giả cung cấp. Cách thức tiêu thụ là dùng tiền giả in mệnh giá lớn để đi mua hàng và được thối lại tiền thật. Do ở Gia Lai dân cư ít, có nhiều người quen biết nên vợ chồng Nhân - Chiều đã xuống Nha Trang để tiêu thụ. Hai vợ chồng đã mua của Trịnh 3 lần với tổng cộng 60 triệu đồng tiền giả. Sau khi đã tiêu thụ trực tiếp và hướng dẫn cách tiêu thụ, bán cho 3 người khác (đã bị xét xử năm 2008) tiêu thụ tại Nha Trang tổng cộng 18 triệu đồng tiền giả, hai vợ chồng Nhân - Chiều đưa cho Trịnh 10,8 triệu đồng. Sau khi bị bắt theo lệnh truy nã, Nguyễn Thị Chiều khai nhận quá trình bỏ trốn đã vứt 42 triệu đồng tiền giả vào rừng (Vũ Văn Nhân và Nguyễn Thị Chiều đã bị kết án lần lượt 5 năm tù và 7 năm tù, không kháng cáo). Bị cáo Trịnh khai nhận tiền giả do vợ mình cung cấp, nhưng hiện vợ Trịnh không có mặt tại địa phương và không xác định được ở đâu nên sẽ xử lý sau.   


Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh xin giảm hình phạt vì tuổi già, nhưng tình tiết này không được Tòa chấp nhận.


N.V