12:08, 22/08/2015

Hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giải quyết đơn khiếu nại của luật sư Nguyễn Đình Thơ cho rằng việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa là không có căn cứ, trái pháp luật…

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giải quyết đơn khiếu nại của luật sư (LS) Nguyễn Đình Thơ cho rằng việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận (GCN) người bào chữa là không có căn cứ, trái pháp luật…


Ngày 30-7-2015, Đoàn LS tỉnh nhận được kiến nghị của LS Nguyễn Đình Thơ, Trưởng Văn phòng LS Nguyễn Đình Thơ, Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh, đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn LS bảo vệ quyền lợi hợp pháp của LS có liên quan đến vụ việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thu hồi GCN người bào chữa không có căn cứ pháp luật, xâm phạm quyền hành nghề hợp pháp của LS.


Kiến nghị và tài liệu liên quan thể hiện: LS Thơ là người bào chữa theo yêu cầu của gia đình bị can Trần Vĩnh Luân trong vụ án “Tham ô tài sản” do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố điều tra. Ngày 11-5-2015, Cơ quan CSĐT đã cấp GCN người bào chữa cho LS Thơ.


Sau khi được cấp GCN người bào chữa, LS Thơ đã liên hệ với điều tra viên (ĐTV) để tham dự hỏi cung, đã được mời tham dự một buổi hỏi cung. Sau đó, LS Thơ tiếp tục liên hệ ĐTV để yêu cầu được tham dự các buổi hỏi cung tiếp theo. Ngày 14-7-2015, LS Thơ được mời đến Cơ quan CSĐT làm việc. Tại đây, ĐTV đã thông báo cho LS biết là Cơ quan CSĐT sẽ thu hồi GCN người bào chữa nhưng chưa nêu căn cứ thu hồi. Ngày 17-7-2015, LS Thơ nhận được Quyết định số 01/PC46 ngày 14-7-2015 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh về việc thu hồi GCN người bào chữa với lý do: Xét thấy việc LS Nguyễn Đình Thơ làm người bào chữa có mối quan hệ với người tiến hành tố tụng trong vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Granite Khánh Hòa không đảm bảo khách quan trong quá trình giải quyết vụ án.  


Ngay sau đó, LS Thơ đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng, khẳng định quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thu hồi GCN người bào chữa là không có căn cứ, trái quy định pháp luật, xâm phạm đến quyền bào chữa của LS và quyền được nhờ người khác bào chữa của bị can.   


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho rằng giữa LS và người tiến hành tố tụng có “mối quan hệ” nhưng không nói rõ mối quan hệ như thế nào, quan hệ tích cực (quan hệ anh chị em ruột thịt, thân thích) hay quan hệ tiêu cực (quan hệ làm ăn phi pháp, cho vay mượn tiền bạc để lợi dụng) mà lại quyết định thu hồi GCN người bào chữa của LS là điều không bình thường và không có căn cứ hợp pháp.


LS Thơ khẳng định không có mối quan hệ thân thích với bất cứ người tiến hành tố tụng nào trong vụ án: “Tại sao cơ quan điều tra lại quy chụp LS có quan hệ với người tiến hành tố tụng dẫn đến việc không đảm bảo khách quan trong vụ án? Với việc quy chụp hai từ “quan hệ” chung chung không biết cụ thể là gì thì ngoài việc bị mất tư cách người bào chữa một cách vô cớ, LS còn bị ảnh hưởng bởi sự nghi ngờ quan hệ gì đó nên mới bị thu hồi GCN người bào chữa...”.


Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của LS, Ban Chủ nhiệm Đoàn LS đã có văn bản kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của LS Nguyễn Đình Thơ theo đúng quy định của pháp luật.


Mới đây, Đại tá Phạm Trọng Cường, thừa ủy nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có quyết định giải quyết khiếu nại. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 01/PC46 ngày 14-7-2015. Như vậy, GCN người bào chữa số 19/PC46 ngày 11-5-2015 mà Cơ quan CSĐT đã cấp cho LS Nguyễn Đình Thơ vẫn tiếp tục có hiệu lực.


TƯỜNG LINH