
Những năm qua, tuy tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không có diễn biến phức tạp, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự…
Những năm qua, tuy tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không có diễn biến phức tạp, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự…
Thực tế cho thấy, một bộ phận người dân chưa hiểu hết được tính nguy hiểm của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hoặc do lợi nhuận về kinh tế nên vẫn cố tình sản xuất, tàng trữ, sử dụng, từ đó dẫn đến những hậu quả đau lòng.
![]() |
| Một quả bom được người dân ở xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) phát hiện ngày 22-7-2015 |
Vụ bé trai Nguyễn Hà Vĩnh Nghiêm (12 tuổi, ở xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh) mới đây tử vong do nghịch quả đạn M79 khiến quả đạn phát nổ là một minh chứng. Hay trước đó, 2 người dân trú thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) sau khi thu mua được một quả đạn pháo 105 ly đã cưa để lấy thuốc nổ, kết cục quả đạn bất ngờ phát nổ làm họ mất mạng. Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (trú Đắk Lắk) và Trần Ngọc Hậu (trú TP. Nha Trang) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi nhận được tin báo về việc Ngọc Anh cùng 3 người khác có biểu hiện nghi vấn khi đi ô tô từ Đắk Lắk xuống Nha Trang, lực lượng Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc. Khi nhóm người này vào uống nước ở một quán cà phê trên đường Dã Tượng (TP. Nha Trang), lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra ô tô và phát hiện một khẩu súng Rulo, một số dụng cụ sử dụng ma túy đá. Mở rộng điều tra, Công an còn thu giữ tại nơi ở của Hậu và Ngọc Anh một số súng tự tạo, đạn chì... Ngoài các vụ việc nêu trên, nghiêm trọng hơn còn có trường hợp ở huyện Vạn Ninh dùng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn, khiến một người thiệt mạng.
| Ngày 7-8, đại diện cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 504 của Chính phủ và nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã đến thăm và trao 14,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình em Nguyễn Hà Vĩnh Nghiêm - nạn nhân bị tử vong do nổ đầu đạn M79. CÔNG THI |
Thời gian qua, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã đẩy mạnh nhiều biện pháp vận động, thu hồi, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ trái phép trong nhân dân. Lực lượng chức năng địa phương còn tổ chức cho các khu dân cư, hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp... ký cam kết thực hiện Pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quyết định của Bộ Công an quy định danh mục trò chơi nguy hiểm; tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị, công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để tuyên truyền, vận động thu hồi. Đại tá Đặng Văn Đua - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, lực lượng Công an các địa phương đã vận động, thu hồi 27 súng cồn tự chế, 51 công cụ hỗ trợ, 14 đầu đạn, 4 súng ngắn, 1 súng hơi tự chế, 1 súng bắn đạn chì và nhiều đồ chơi nguy hiểm.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ như: dao, kiếm, mã tấu... để gây án ở một số địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Đại tá Đặng Văn Đua cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tổ chức tập huấn về nghiệp vụ thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện của ban chỉ đạo ở các huyện, thị xã, thành phố về cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ đó, có hướng chỉ đạo thực hiện để đạt kết quả rõ nét hơn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Thành Long



