Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa kết luận điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến 4 đối tượng: Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1968); Nguyễn Thị Liễu Em (sinh năm 1970) cùng trú tổ 17, Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang; Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1970, chồng của Liễu Em); .....
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa kết luận điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến 4 đối tượng: Nguyễn Thị Liễu (sinh năm - SN 1968); Nguyễn Thị Liễu Em (SN 1970) cùng trú tổ 17, Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang; Nguyễn Văn Hoàng (SN 1970, chồng của Liễu Em); Đặng Văn Hào (SN 1966, chung sống như vợ chồng với Liễu).
Liễu và Liễu Em từng có tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, được đặc xá ngày 1-9-2009. Thế nhưng, khi trở về địa phương, 2 chị em không tu chí làm ăn mà lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục lôi kéo những người thân trong gia đình tạo thành một đường dây mua bán ma túy từ Vũng Tàu về Nha Trang.
Đầu năm 2014, vợ chồng Liễu Em và Liễu bàn bạc sẽ hùn vốn cùng mua ma túy ở Vũng Tàu về bán tại Nha Trang. Cả bọn hùn được 20 triệu đồng, trong đó vợ chồng Liễu Em hùn 12 triệu đồng; giao cho Hoàng đi Vũng Tàu mua 5 chỉ heroin (giá 4 triệu đồng/chỉ). Khi mang ma túy về, vợ chồng Liễu Em trực tiếp phân ra bán lẻ cho người nghiện. Sau khi bán hết ma túy, trừ chi phí, vợ chồng Liễu Em trả cho Liễu cả vốn lẫn lãi là 11,4 triệu đồng. Cứ như vậy, những lần sau chúng tăng dần số tiền hùn hạp và lượng ma túy mua. Lần cao nhất lên tới 100 triệu đồng. Để tránh bị lộ, chúng bàn bạc rủ thêm Hào - là “chồng hờ” của Liễu đảm trách việc đi mua ma túy từ Vũng Tàu. Chúng tính toán lợi dụng Hào là con gia đình liệt sĩ, có nhân thân tốt, sẽ tránh được sự để ý, theo dõi của lực lượng Công an.
Dưới sự dẫn dắt của 2 chị em Liễu, Hào tham gia trót lọt một vài chuyến. Sau mỗi chuyến hàng, chị em Liễu trả tiền công cho Hào.
Sáng 17-7-2014, bọn chúng thống nhất mua 25 chỉ heroin về bán. Vợ chồng Liễu Em góp vốn 80 triệu đồng, Liễu góp 20 triệu đồng. Sau đó, Hoàng nói Hào trực tiếp điện báo cho người bán ma túy ở Vũng Tàu biết để chuẩn bị hàng. Chuyến này Liễu đi cùng Hào. Khoảng 17 giờ ngày 18-7-2014, khi về gần đến Ngã Ba Thành, Hào điện thoại bảo Hoàng đến đón. Hoàng gọi một người xe thồ đến chở Liễu, còn Hoàng chở Hào. Khi Hoàng và Hào đi đến Bến xe phía Bắc Nha Trang thì bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 101 cục heroin có trọng lượng 83,3313 gam và 3 bịch ma túy đá có trọng lượng 15,5066 gam.
Sau khi Hoàng và Hào bị bắt, hai chị em Liễu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhưng đến ngày 29-4-2015, Liễu và Liễu Em đã bị bắt theo quyết định truy nã. Hiện cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát truy tố các đối tượng ra Tòa.
MINH HẠNH




