
Sáng 13-7, sau khi xem xét kháng cáo xin giảm án của bị cáo Phạm Văn Lắm (sinh năm 1996, trú Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa) và đại diện hợp pháp của người bị hại cũng như các tài liệu chứng cứ và ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Sáng 13-7, sau khi xem xét kháng cáo xin giảm án của bị cáo Phạm Văn Lắm (sinh năm 1996, trú Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa) và đại diện hợp pháp của người bị hại cũng như các tài liệu chứng cứ và ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ án Giao cấu với trẻ em để điều tra lại. Trong vụ án này, bị cáo Lắm bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù.
![]() |
| Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên hủy án. |
Bản án sơ thẩm thể hiện, Lắm quen biết với một em gái sinh ngày 28-6-2000. Trong tháng 7-2014, Lắm đã 5 lần thực hiện hành vi giao cấu với em gái này.
Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, tại quyết định yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa để giám định tổn hại sức khỏe của người bị hại và xác định ngày tháng năm sinh của bị cáo Lắm nhưng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa chưa làm rõ là vi phạm nghiêm trọng về tố tụng hình sự; ngoài ra còn nhiều sai sót khác mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được tại phiên tòa phúc thẩm.
N.V





