
Vừa qua, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Lê Văn (sinh năm 1991, trú phường Phước Hải, TP. Nha Trang). Như vậy, bị cáo vẫn phải chấp hành hình phạt 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản.
Vừa qua, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Lê Văn (sinh năm 1991, trú phường Phước Hải, TP. Nha Trang). Như vậy, bị cáo vẫn phải chấp hành hình phạt 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản.
Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ 30 ngày 16-11-2014, Văn thuê xe máy chở Hiếu (chưa xác định được lai lịch) đi lòng vòng để tìm cơ hội trộm cắp. Đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai, thấy một nữ du khách nước ngoài đeo giỏ xách đang đi bộ cùng bạn trai, Hiếu tăng tốc xe áp sát để Văn giật giỏ xách (trong giỏ có tổng trị giá tài sản gần 6,5 triệu đồng). Cả hai lục giỏ đem bán điện thoại được 1,2 triệu đồng mua ma túy sử dụng. 22 giờ cùng ngày, Văn bị bắt theo lệnh truy nã trong một vụ án khác và thừa nhận hành vi cướp giật tài sản trên.
 |
| Bị cáo Nguyễn Lê Văn |
Bị cáo từng có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn khỏi nơi giam. Tại phiên tòa, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên Tòa đã bác kháng cáo.
* Cùng ngày, do bị cáo rút đơn kháng cáo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bản án sơ thẩm phạt bị cáo Văn 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản có hiệu lực pháp luật.
Hồ sơ sơ thẩm thể hiện tối 16-4-2014, Văn và Hà Quốc Trường rủ nhau đi cướp giật tài sản. Đến ngã tư Trường Sơn - Tô Hiệu (phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang), phát hiện anh Lê Văn Thuận đang dừng xe nghe điện thoại, Trường tăng ga áp sát để Văn giật điện thoại (trị giá gần 900.000 đồng). Trên đường tẩu thoát, Trường ngã xe và bị bắt giữ, Văn chạy thoát. Ngày 16-11-2014, Văn bị bắt theo lệnh truy nã.
N.V - T.M