05:07, 24/07/2015

Chém suýt chết người can đánh nhau

Sáng 23-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 2 bị cáo Trần Văn Hậu (sinh năm - Sinh năm 1990) và Trần Quốc Bảo (Sinh năm 1994) và chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án đối với bị cáo Lê Thanh Tâm (sinh năm 1994).

Sáng 23-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 2 bị cáo Trần Văn Hậu (sinh năm - SN 1990) và Trần Quốc Bảo (SN 1994) và chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án đối với bị cáo Lê Thanh Tâm (SN 1994). Như vậy, bị cáo Hậu vẫn phải chấp hành hình phạt 5 năm 3 tháng tù, bị cáo Bảo chấp hành bản án 5 năm tù; riêng bị cáo Tâm được giảm 9 tháng tù, chỉ phải chấp hành 4 năm 6 tháng tù. 3 bị cáo trên cùng trú Vĩnh Lương, Nha Trang, cùng bị xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

 

Từ trái qua, các bị cáo: Tâm, Hậu, Bảo
Từ trái qua, các bị cáo: Tâm, Hậu, Bảo

 

Hồ sơ sơ thẩm thể hiện, khoảng 16 giờ ngày 28-1-2014, Nguyễn Thành Hưng (bị tuyên phạt 6 năm tù, không kháng cáo) và Hậu ngồi nhậu tại nhà một người bạn, sau đó Hậu sang nhà Nguyễn Văn Toàn ở bên cạnh để giảng hòa xích mích trước đó. Hưng cũng đi theo Hậu. Nhưng gặp Toàn, Hưng và Toàn lại to tiếng, dẫn đến đánh nhau nhưng được can ngăn. Về nhà, Hưng kể chuyện với Tâm, Bảo rồi rủ đi đánh lại nhóm Toàn. Trên đường về, thấy nhóm Hưng định đi đánh trả thù, Hậu cũng đi theo để hỗ trợ.
 
 
Gần đến nhà Toàn, nhóm Hưng bị một nhóm thanh niên ném đá, khiến hai bên xô xát. Sợ có đánh nhau, anh Phan Ngọc Nghĩa từ nhà Toàn ra can ngăn thì bị Hưng dùng mã tấu chém, Tâm đập vỏ chai bia vào đầu, làm anh Nghĩa gục ngã. Anh Nghĩa được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị thương tật 40%. 
 
N.V