
Ngày 28-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Hồng Hải (sinh năm 1994, trú quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
Ngày 28-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Hồng Hải (sinh năm 1994, trú quận 3, TP. Hồ Chí Minh). Như vậy, bị cáo phải chấp hành 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp với bản án 9 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó chưa thi hành, buộc bị cáo chấp hành 3 năm 3 tháng tù.
![]() |
| Bị cáo Hồng Hải |
Hồ sơ sơ thẩm thể hiện, khoảng 10 giờ 30 ngày 13-10-2014, Hải từ TP. Hồ Chí Minh ra Nha Trang chơi và đến một cửa hàng thuộc phường Vạn Thạnh để xem đồ trang sức. Trong khi xem, Hải nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nói với nhân viên cửa hàng cho xem một bộ trang sức bằng vàng 18K đính ngọc trai trị giá 48 triệu đồng. Hải giả bộ đồng ý mua nhưng quên không mang tiền và đề nghị nhân viên này cho cầm tài sản rồi cùng Hải về khách sạn lấy tiền. Tới khách sạn, Hải bảo nhân viên này chờ bên dưới để mình lên phòng lấy tiền thanh toán. Sau đó, Hải cầm bộ trang sức đi vào trong khách sạn rồi bỏ trốn theo lối cửa sau và đón xe về lại TP. Hồ Chí Minh, bán tài sản trên cho một người lạ được 22 triệu đồng.
Ngày 22-1-2015, Hải lại từ TP. Hồ Chí Minh ra Nha Trang và đi tham quan tại chợ đêm thì bị nhân viên nói trên phát hiện, bắt giữ giao Công an.
N.V




