
Tự xưng là nhà báo, bí mật quay phim rồi tống tiền cảnh sát giao thông và bị bắt quả tang, Hoàng Thanh Hải (sinh năm 1974, trú tỉnh Hà Tĩnh) phải đối mặt với án tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Tự xưng là nhà báo, bí mật quay phim rồi tống tiền cảnh sát giao thông (CSGT) và bị bắt quả tang, Hoàng Thanh Hải (sinh năm 1974, trú tỉnh Hà Tĩnh) phải đối mặt với án tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Phiên tòa xét xử bị cáo Hải được mở tại Tòa án nhân dân TP. Nha Trang sáng 5-6. Trước đó, ngày 28-5, phiên tòa đã phải hoãn do vắng người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các nhân chứng.
![]() |
| Bị cáo Hoàng Thanh Hải |
Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo tại tòa, Hải là nhân viên khảo sát thiết kế của một công ty xây dựng đóng tại tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2013 và tháng 5-2014, Hải lần lượt làm cộng tác viên của 2 tờ báo ngành. Trong quá trình đi lại, Hải có nghe lái xe kể chuyện một số CSGT làm khó lái xe. Vì vậy, tháng 6-2014, Hải sắm 2 camera siêu nhỏ gắn trên cúc áo và 1 kính mắt gắn camera siêu nhỏ để lén ghi lại hoạt động của CSGT. Hải đã quay 2 clip hình ảnh anh H.T.A và anh N.V.T, cán bộ Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) Ninh Hòa đang làm nhiệm vụ. Do trước đó có quen biết anh A. nên Hải gọi điện cho anh này, nói đã quay được hình anh T. đang nhận cuốn sổ từ một lái xe trên Quốc lộ 1. Nhận được tin báo của anh A., Trung tá Nguyễn Văn Khải, Đội trưởng Đội TTKSGT Cam Ranh đã vào vai anh T. liên lạc gặp Hải để xác minh sự việc. Gặp anh Khải, Hải xưng tên Hoàng, phóng viên một tờ báo nhưng không xuất trình thẻ nhà báo, cũng không cho xem clip hình ảnh CSGT vi phạm và đòi đưa 70 triệu đồng thì xóa clip, không đăng báo. Anh Khải không đồng ý. Sau đó, tự thấy 2 clip này không thể hiện được hình ảnh 2 cán bộ nêu trên vi phạm nên Hải xóa đi.
Tiếp đó, khi đi nhờ một xe tải qua TP. Cam Ranh, lấy lý do đeo kính cho đỡ bụi, Hải đưa kính có gắn camera cho lái xe đeo khi xuống làm việc với CSGT, qua đó, Hải có được clip quay anh L.V.A, cán bộ được tăng cường tại Đội TTKSGT Cam Ranh. Ngày 5-7-2014, Hải lại gọi điện cho anh H.T.A nói đã quay được cảnh anh L.V.A đang nhận tiền của lái xe.
Được anh H.T.A báo tin, anh Khải báo cáo sự việc với lãnh đạo, sau đó hẹn gặp Hải theo chỉ đạo của cấp trên và tiếp tục vào vai anh T. Lần này, Hải cho anh Khải xem toàn bộ clip có hình ảnh anh A. và yêu cầu đưa 100 triệu đồng để không đăng tải và xóa toàn bộ clip này. Anh Khải nói để về bàn bạc với anh A. Anh A. khẳng định không nhận tiền trong lúc làm nhiệm vụ.
Sau đó, Hải chủ động gọi lại cho anh Khải rồi thông báo đã viết xong bài báo, ngày 20-7-2014 sẽ đến Nha Trang nhận 100 triệu đồng, nếu không sẽ gửi đăng báo. Ngày 20-7-2014, anh Khải đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh viết đơn tố giác hành vi của Hải.
Khoảng 14 giờ ngày 20-7-2014, Hải hẹn anh Khải đến một khách sạn thuộc phường Vĩnh Thọ, Nha Trang để nhận tiền. Khi Hải vừa cầm 100 triệu đồng thì bị bắt quả tang. Cơ quan điều tra còn thu giữ 1 laptop, 1 iPad, 3 điện thoại di động và 23 triệu đồng đựng trong phong bì ghi “Trạm CSGT Ngọc Hồi”.
Hải khai nhận được vợ đưa cho 75 triệu đồng để trả nợ ngân hàng, nhưng bị cáo mới trả 50 triệu đồng và tiêu hết 2 triệu đồng. 23 triệu đồng còn lại, bị cáo bỏ vào một chiếc phong bì nhặt được trên nóc thùng rác trước cửa phòng khách sạn nơi bị cáo nghỉ. Sau này, bị cáo mới biết bên ngoài phong bì có ghi: Trạm CSGT Ngọc Hồi. Bị cáo chưa từng ghi hình hay có ý định tống tiền Trạm CSGT Ngọc Hồi. Giải thích về động cơ liên lạc với anh T. (tức anh Khải) để tống tiền dù biết rõ clip không thể hiện hình ảnh anh này nhận tiền lái xe, Hải khai, do biết tâm lý lãnh đạo các đơn vị CSGT e ngại ảnh hưởng thành tích khi cấp dưới vi phạm. Anh T. lại nói có anh rể làm Trạm trưởng Trạm TTKSGT Ninh Hòa nên bị cáo cho rằng làm việc với anh T. có thể tống tiền được.
Đại điện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hải mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam.
Hội đồng xét xử quyết định sẽ tuyên án vào sáng 10-6. Báo Khánh Hòa sẽ thông tin tới bạn đọc kết quả phiên xử.
N.V




