
Chiều 15-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú TP. Nha Trang về tội Cướp tài sản gồm: Võ Xuân Chiến (sinh năm - 1983) 8 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 13 năm tù trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 21 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1985) 8 năm tù; Phạm Thanh Quí (SN 1996) 5 năm tù.
Chiều 15-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú TP. Nha Trang về tội Cướp tài sản gồm: Võ Xuân Chiến (sinh năm - SN - 1983) 8 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 13 năm tù trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 21 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Vũ (SN 1985) 8 năm tù; Phạm Thanh Quí (SN 1996) 5 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Quí còn bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, buộc chấp hành hình phạt chung 5 năm 9 tháng tù. Cùng tội danh này với Quí còn 2 bị cáo khác là Đỗ Việt Phương (SN 1979, trú Phước Tân, Nha Trang): 1 năm tù, tổng hợp với bản án 9 tháng tù treo do bị cáo phạm tội trong thời gian thử thách, buộc chấp hành hình phạt chung 1 năm 9 tháng tù; Nguyễn Thành: 9 tháng 3 ngày tù.
![]() |
| Các bị cáo trước Tòa |
Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Chiến cùng Vũ thực hiện 2 vụ cướp tài sản của những người đi xe thồ ở TP. Nha Trang vào các ngày 5, 6-9-2013, lấy được 2 xe máy đưa cho Quí và một đối tượng tên “Đen lớn” (chưa xác định) rã ra bán phế liệu được 1 triệu đồng. Ngoài ra, vào ngày 8-9-2013, Chiến, Vũ cùng Quí và “Đen lớn” cướp một số tiền, tài sản cá nhân và 2 xe máy của 2 người dân, một chiếc đưa cho Phương rã ra bán phế liệu, một chiếc đưa cho Thành gắn biển số giả để chạy.
Tổng giá trị tài sản Chiến và Vũ cướp được hơn 4,7 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản Chiến, Vũ, Quí cướp được hơn 17 triệu đồng.
Chiến, Vũ, Phương đều có 1 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng Chiến đang bị tạm giam trong vụ án khác.
Đối tượng “Đen lớn” đang tiếp tục được điều tra, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý.
N.V


