
Ngày 25-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 7 năm tù đối với vị cáo Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1993, trú Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa) và 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Thuấn...
Ngày 25-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 7 năm tù đối với vị cáo Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1993, trú Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa) và 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Thuấn (sinh năm 1997, trú Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa) cùng về tội Cướp tài sản.
![]() |
| Hai bị cáo trước tòa. |
Theo hồ sơ, tối 9-10-2014, Trọng, Thuấn và một số thanh niên ngồi nhậu tại khu vực thuộc huyện Cam Lâm. Khoảng 22 giờ, Trọng lấy cây mã tấu giấu gần đó , đem dắt bên hông xe máy, rồi rủ Thuấn đến khu vực cầu Long Hồ, cầm mã tấu đe dọa chiếm đoạt tiền của người đi đường, Thuấn đồng ý. Vừa lúc này, Trọng thấy anh Dương Đức Tài đang đi bộ nên điều khiển xe đuổi theo hỏi han, sau đó bảo Thuấn cầm cây mã tấu đến chỗ anh Tài xin tiền. Thuấn cầm mã tấu tới xin anh Tài mấy chục ngàn để… nhậu. Anh Tài từ chối. Thuấn liền cầm mã tấu đuổi theo. Anh Tài bỏ chạy. Thuấn đuổi không kịp nên quay lại. Sau đó, Trọng và Thuấn tiếp tục đe dọa một cặp nam nữ (chưa rõ lai lịch) để “xin đểu” 50.000 đồng (đối với hành vi này, do chưa xác định được bị hại nên cơ quan điều tra sẽ xử lý sau).
Sau phiên tòa sơ thẩm, Trọng kháng cáo xin giảm hình phạt, Thuấn kháng cáo xin hưởng án treo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết mới để xem xét kháng cáo nên tòa đã bác kháng cáo.
Bị cáo Trọng từng bị đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng.
N.V




