
Các đối tượng tự xưng là người đại diện của cơ quan công an, gọi điện đến các chủ thuê bao thông báo về việc họ nợ cước hoặc tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động phạm tội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới trên địa bàn TP. Nha Trang thời gian gần đây.
Các đối tượng tự xưng là người đại diện của cơ quan công an, gọi điện đến các chủ thuê bao thông báo về việc họ nợ cước hoặc tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động phạm tội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới trên địa bàn TP. Nha Trang thời gian gần đây.
![]() |
| Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn “chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra” của các đối tượng. |
Chiều cuối tuần, bà T. (trú TP. Nha Trang) đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang báo tin về việc vừa bị một đối tượng gọi điện thông báo bà còn nợ cước điện thoại với số tiền gần chục triệu đồng. Bà T. kể đối tượng này còn đe dọa nếu bà không đến ngân hàng thanh toán số tiền ngay trong chiều sẽ bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, vẫn giọng người đàn ông này tiếp tục gọi vào số máy của gia đình bà thông báo với nội dung nghiêm trọng hơn: “Bà cần rút hết số tiền trong ngân hàng mà gia đình bà đã gửi chuyển vào một số tài khoản cho cơ quan điều tra, nếu không sẽ bị bắt tạm giam. Chúng tôi lưu ý, sau khi điều tra xong, nếu xét thấy gia đình bà không cố tình vi phạm pháp luật thì cơ quan công an sẽ hoàn trả số tiền”.
Không tỉnh táo như bà T., trưa 25-5, bà M. (trú TP. Nha Trang) đã đến cơ quan Công an thông báo về việc vừa bị các đối tượng đe dọa qua điện thoại chiếm đoạt của gia đình bà số tiền 410 triệu đồng. Bà M. cho biết, sáng cùng ngày, một người đàn ông gọi điện thoại từ số máy cố định có đầu số ở TP. Hồ Chí Minh đến số điện thoại bàn của gia đình bà, tự xưng là trung tá Công an TP. Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án tội phạm hình sự có liên quan đến bà M. Người đàn ông nói rằng tài khoản trong ngân hàng mà bà M. đứng tên có liên quan đến một số hoạt động tội phạm nghiêm trọng, cơ quan Công an sẽ đóng băng tài khoản của bà trong 18 tháng và sẽ bắt tạm giam bà 3 tháng để điều tra. Sau khi nghe vị “trung tá công an” thông báo, bà M. vô cùng hoang mang lo lắng. Rồi bà quyết định nhờ “trung tá công an” giúp đỡ. Lúc này, người đàn ông nói bà M. gặp lãnh đạo của anh ta, một đại tá công an đang thụ lý điều tra vụ án tội phạm hình sự có người sử dụng tài khoản ngân hàng của bà M. để hoạt động phi pháp. Qua nói chuyện điện thoại, vị “đại tá công an” hứa sẽ giúp bà M. chuyển tiền sang tài khoản khác, sau khi điều tra xong nếu “cơ quan điều tra” xác định bà M. vô tội sẽ chuyển lại vào tài khoản của bà.
Theo hướng dẫn của “đại tá công an”, bà M. đã rút hết số tiền 410 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình và chuyển vào 2 tài khoản riêng biệt do hai người đứng tên, trong đó 290 triệu đồng bà chuyển vào một tài khoản do T.C.E trú tại Hải Phòng làm chủ tài khoản và số tiền còn lại cho N.T.H. cũng trú tại Hải Phòng làm chủ tài khoản. Sau khi bà M. chuyển tiền để “phục vụ điều tra”, người đàn ông xưng là đại tá công an cho bà 1 dãy số gồm 12 chữ số 105534482699 rồi nói rằng đây là mật khẩu để nhận lại số tiền mà bà đã chuyển sau khi “cơ quan công an” điều tra xong vụ việc.
Sau khi được nhân viên một ngân hàng ở Nha Trang điện báo số tài khoản mà bà chuyển 120 triệu đồng vào trước đó có xuất xứ ở nước ngoài, nghi ngờ lừa đảo, bà M. yêu cầu ngân hàng ngừng giao dịch nhưng số tiền bà chuyển trước đó đã bị các đối tượng rút sạch khỏi các tài khoản.
Lãnh đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm cho biết, bên cạnh tiến hành điều tra vụ việc, thời gian qua Công an TP. Nha Trang đã thông báo đến các phường, xã về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại của các đối tượng và đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác nhằm tránh bị lừa gạt chiếm đoạt tài sản.
THÀNH LONG



