
Sáng 28-5, tại UBND phường Phước Hòa, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt 2 bị cáo cùng mức án 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội Cướp giật tài sản, là Huỳnh Bá Hạnh Lộc (sinh năm 1992, trú Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) và Vũ Đặng Anh Pháp (sinh năm 1991, trú Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa)...
Sáng 28-5, tại UBND phường Phước Hòa, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt 2 bị cáo cùng mức án 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội Cướp giật tài sản, là Huỳnh Bá Hạnh Lộc (sinh năm 1992, trú Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) và Vũ Đặng Anh Pháp (sinh năm 1991, trú Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa).
![]() |
| Bị cáo Lộc (trái) và Pháp |
Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài nên khoảng 18 giờ 30 ngày 20-8-2014, Lộc cùng Pháp đi xe máy lòng vòng tìm cơ hội cướp giật. Đến đoạn đường Trần Quang Khải, thấy một đôi vợ chồng đang đi dạo, người chồng cầm điện thoại di động (trị giá gần 7,5 triệu đồng), Lộc liền áp sát để Pháp giật điện thoại rồi bỏ chạy. Người bị hại đã đến trình báo công an.
Đến 0 giờ 30 ngày 21-8-2014, Lộc và Pháp ra đầu thú và giao nộp lại tài sản cướp giật. Cả hai còn khai nhận vào ngày 14-8-2014 đã gây ra vụ cướp giật điện thoại của một phụ nữ ở khu vực gần trường THCS Thái Nguyên rồi đưa cho em trai Pháp sử dụng (em của Pháp không biết việc cướp giật). Chiếc điện thoại này được định giá hơn 3,8 triệu đồng.
N.V





