Liên quan đến Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), ông Nguyễn Hòa Bình -Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết: Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) trình xin ý kiến Quốc hội lần này quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung.
Liên quan đến Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), ông Nguyễn Hòa Bình -Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết: Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) trình xin ý kiến Quốc hội lần này quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung. Ngoài việc để tăng cường sự minh bạch, tăng khả năng kiểm soát đối với hoạt động hỏi cung, đây còn là căn cứ để bảo vệ các cán bộ tư pháp tiến hành tố tụng đúng pháp luật. Qua kết quả khảo sát dư luận xã hội, đa số ý kiến ủng hộ quan điểm trên nhưng cũng có ý kiến nên giữ nguyên như cũ. Lý do là quy định này sẽ gây tốn kém ngân sách, không khả thi và cũng không thể hạn chế được bức cung, nhục hình và án oan sai… Ông Bình cho rằng để đảm bảo tối đa quyền con người, quyền công dân và bảo vệ ngay chính cơ quan tiến hành tố tụng thì không lo tốn kém.
Chúng tôi nhất trí cao với quan điểm này bởi lẽ: thực tiễn cho thấy các kẻ phạm tội dù có tốn kém bao nhiêu cũng không tiếc để “bôi trơn” nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Vì vậy, quy định như dự thảo là nhằm bảo đảm tối đa quyền con người, quyền công dân, phù hợp với xu hướng chung của các nền tư pháp trên thế giới. Đây là đòi hỏi chính đáng của đa số người dân, cần phải tôn trọng ghi nhận.
Luật sư Nguyễn Hồng Hà




