
Sau khi có thông báo chủ trương thu hồi đất để xây dựng đường chính vào Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, một số người dân thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã xây dựng hàng loạt ngôi mộ giả và chuồng heo trên đất dự án để… chờ được đền bù!
Sau khi có thông báo chủ trương thu hồi đất để xây dựng đường chính vào Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, một số người dân thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã xây dựng hàng loạt ngôi mộ giả và chuồng heo trên đất dự án để… chờ được đền bù!
![]() |
| Những dãy chuồng heo xây dựng trái phép nằm sát nghĩa trang |
Một ngày đầu tháng 4, chúng tôi đến khu vực nghĩa trang Ninh Yển - Mỹ Giang (thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước) để xác minh tình trạng xây dựng trái phép trên đất thuộc Dự án đường chính vào Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong. Tuy đã được người dân phản ánh qua đường dây nóng từ trước, nhưng khi đến nơi, chúng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước tình trạng xây dựng trái phép nơi đây, bởi khối lượng công trình rất lớn, trải rộng trên diện tích hàng nghìn m2 ở phía Nam nghĩa trang này. Chỉ vào khu mộ mới xây, có tường bao xung quanh, với 38 ngôi mộ phía trong, một người dân cho biết: “Đó toàn là mộ giả, do một người trong thôn xây trong dịp Tết vừa qua. Tôi nghe nói xã đã xử lý, nhưng không biết vì sao nó vẫn tồn tại”. Cách khu mộ này không xa là những dãy chuồng heo nằm san sát nhau, kéo dài hàng trăm mét như một trang trại. Tất cả đều được xây dựng kiên cố, nền tráng xi măng, mái lợp tôn. Đặc biệt, toàn bộ khu chuồng heo này đều nằm sát nghĩa trang về phía Nam và chưa có bất kỳ ô chuồng nào được đưa vào sử dụng.
Ông Lê Minh Đến, trưởng thôn Ninh Yển cho biết: “Khu mộ giả và những dãy chuồng heo đó đều do người trong thôn mới xây dựng trùng tim đường sắp mở. Tôi nghĩ rằng, mục đích của họ chỉ để chờ đền bù khi Nhà nước thu hồi đất để mở đường. Nhưng xây mộ giả để đạt mục đích đó thì rất đáng lên án”.
![]() |
| Khu mộ giả do ông Công xây dựng |
Được biết, Dự án đường chính vào Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong có chiều dài 3km, rộng 30m, trong đó 1,5km vượt biển và 1,5km trên đất liền. Khu mộ mới xây (có diện tích 223m2, thuộc đất nghĩa trang) và toàn bộ khu chuồng heo (có diện tích 2.105m2, thuộc đất nông nghiệp của 10 hộ dân thôn Ninh Yển) nói trên đều nằm trong diện tích đất sẽ thu hồi để thực hiện Dự án và được xây dựng sau khi có thông báo thu hồi đất. UBND xã Ninh Phước và các cơ quan chức năng của thị xã Ninh Hòa đã lập biên bản đình chỉ xây dựng đối với 10 trường hợp xây dựng chuồng heo trái phép và mời đối tượng xây dựng mộ lên làm việc.
Trao đổi về vấn đề này, ông Hà Thành, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Ninh Phước cho biết: “Người mới xây dựng mộ trong nghĩa trang là ông Lê Quốc Công, ở thôn Ninh Yển. Làm việc với chúng tôi, ông Công đã thừa nhận trong số 38 ngôi mộ chỉ có 5 cái là mộ thật mới cải táng về, còn lại là mộ giả. Hiện tại, cơ quan chức năng đã ghi nhận và kiểm kê 5 ngôi mộ được ông Công cho là thật này, nhưng việc thật giả thế nào và có được bồi thường hay không thì cần phải xác minh làm rõ”.
Còn về 10 trường hợp xây dựng chuồng heo trái phép nói trên, cơ quan chức năng cũng đã kiểm kê khối lượng công trình xây dựng trên đất. Nhưng ông Thành khẳng định, theo quy định hiện hành thì những công trình này sẽ không thuộc diện đền bù vì chúng được xây dựng sau khi có thông báo chủ trương thu hồi đất của Nhà nước.
NAM ANH






