
Thời gian qua, tình trạng người dân vào rừng khai thác gỗ, vận chuyển bằng xe máy vẫn tiếp diễn tại khu vực xã Vạn Bình (huyện Vạn Ninh). Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng phải quyết liệt xử lý.
Thời gian qua, tình trạng người dân vào rừng khai thác gỗ, vận chuyển bằng xe máy vẫn tiếp diễn tại khu vực xã Vạn Bình (huyện Vạn Ninh). Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng phải quyết liệt xử lý.
![]() |
| Một “thợ rừng” vận chuyển gỗ về thôn Bình Lộc 2 (xã Vạn Bình). |
Người dân xã Vạn Bình cho biết, hiện tại, hàng ngày có hơn 30 người sử dụng xe gắn máy vận chuyển gỗ khai thác trái phép từ khu vực rừng thượng nguồn các xã Vạn Bình, Vạn Khánh về xuôi. Nếu như trước đây, người vận chuyển chủ yếu sử dụng xe đạp thì nay họ sử dụng xe máy để vận chuyển do đường vào rừng thuận lợi hơn. Cứ khoảng 17 giờ đến chập tối, các xe máy chở gỗ bắt đầu về làng theo con đường đi qua khu vực nghĩa trang Hòn Am. Các đối tượng vận chuyển gỗ chọn con đường này là để tránh Trạm quản lý bảo vệ rừng Dốc Mỏ.
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến khu vực nghĩa trang Hòn Am (thôn Bình Lộc 2). Sau một hồi chờ đợi, khoảng 16 giờ 30 những chiếc xe máy vận chuyển gỗ trái phép bắt đầu xuất hiện. Trong vòng 1 giờ, chúng tôi đếm được hơn 10 xe máy chở gỗ phóng qua; trên mỗi xe là 1 táp gỗ có chiều dài trên dưới 2m, rộng khoảng 25 - 30cm. Một người dân địa phương cho biết: “Các xe máy không đi theo từng tốp là để tránh lực lượng chức năng, nếu có động, người trước bị bắt thì chỉ cần một cuộc điện thoại là người sau tẩu tán tang vật ngay. Muốn biết người đi khai thác gỗ nhiều hay không cứ theo hệ thống thủy lợi, ngược lên phía đập trên Dốc Mỏ sẽ gặp”.
Để tìm hiểu thêm, chúng tôi phóng xe máy về phía cửa rừng. Vừa lên đến đập, chúng tôi gặp 2 người đàn ông vận chuyển gỗ vừa xuống. Họ đang dừng xe quan sát xem có lực lượng chức năng hay không. Thấy có người lạ, một người cất giọng hỏi: “Các anh là ai, lên đây làm gì?”. Nghe chúng tôi hỏi thăm về tình trạng khô hạn ở địa phương, họ mới tạm yên tâm và nói chuyện. Người đàn ông xưng tên là Tám cho hay, hàng ngày, vẫn có vài chục người vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ về qua đây. Trước đây, khi cây rừng còn nhiều họ chỉ khai thác ở những cánh rừng gần, còn bây giờ phải đến tận Lỗ Bầu, Hòn Dù (giáp ranh với địa phận Phú Yên) để khai thác. Hồi đó, đường vào rừng khó khăn, “thợ rừng” chủ yếu làm cây nhỏ, mỗi người vác mỗi cây, nay đường vào rừng đang được ủi vào tận suối Hương nên họ sử dụng xe máy để vận chuyển. Người đi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép không chỉ là dân xã Vạn Bình mà còn có cả người ở các địa phương khác. Gỗ lậu được “thợ rừng” khai thác, vận chuyển trót lọt sẽ bán lại cho các xưởng mộc ở thị trấn Vạn Giã, xã Vạn Bình... nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng, làm đồ mộc gia dụng hoặc đóng lồng, bè nuôi tôm hùm. Mỗi hộp gỗ như vậy có giá từ 600.000 - 800.000 đồng.
| Ông Nguyễn Khương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh: Từ thông tin Báo Khánh Hòa phản ánh, Chi cục sẽ chỉ đạo ngay cho Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác gỗ; vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực rừng thượng nguồn Vạn Bình. Đồng thời, sẽ tăng cường lực lượng kiểm lâm từ Trạm Kiểm lâm Đại Lãnh vào chốt chặn tại khu vực Dốc Mỏ. Ngoài ra, Chi cục sẽ điều thêm lực lượng của Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh ra xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại đây. |
Lấy cớ trời tối, chúng tôi rời khỏi đập thủy lợi ở Dốc Mỏ, rồi bám theo xe của những người vận chuyển gỗ khai thác trái phép để tìm hiểu địa điểm tiêu thụ. Mới chạy được chừng 5km thì những người chở gỗ phát hiện có xe lạ bám theo nên rồ ga, phóng vào những đường nhỏ ở thôn Bình Lộc 2.
Trao đổi với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh về thực trạng này, chúng tôi được biết thời gian qua, lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, tổ chức truy quét, tăng cường lực lượng cho Trạm quản lý bảo vệ rừng Dốc Mỏ nên tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực rừng thượng nguồn Vạn Bình, Vạn Khánh... đã giảm rõ rệt. Theo ông Lê Văn Tân - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh, hiện nay, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Vạn Ninh không còn nóng như trước đây. Phần lớn người dân vào rừng để hái hạt mây, các loại quả rừng... Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số người dân lén lút vào rừng khai thác lâm sản, vận chuyển gỗ trái phép bằng xe máy; tình trạng vi phạm chủ yếu là nhỏ lẻ, tự phát. “Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị chủ rừng để tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại đây”, ông Tân cho hay.
H.L - V.T



