07:04, 21/04/2015

Chính quyền đã thực hiện theo quy định

Một gia đình ở xã Ninh Lộc đang nuôi trồng thủy sản thì bị Công ty Trách nhiệm Tư vấn, Thiết kế ADC (gọi tắt là Công ty ADC) đổ đất lấp đìa. Họ cho rằng việc làm này là trái pháp luật. Thế nhưng, chính quyền địa phương đã thực hiện đúng nguyên tắc.

Một gia đình ở xã Ninh Lộc đang nuôi trồng thủy sản thì bị Công ty TNHH Tư vấn, Thiết kế ADC (gọi tắt là Công ty ADC) đổ đất lấp đìa. Họ cho rằng việc làm này là trái pháp luật. Thế nhưng, chính quyền địa phương đã thực hiện đúng nguyên tắc.

 

Phần đất các con ông Bơi đang nuôi tôm.
Phần đất các con ông Bơi đang nuôi tôm


Vừa qua, gia đình ông Nguyễn Hữu Tình (trú thôn Ninh Đức, xã Ninh Lộc) làm đơn gửi tới nhiều cơ quan chức năng nhờ can thiệp việc bị Công ty ADC lấp đìa tôm. Ông Tình cho biết: “Đìa tôm này mấy anh em trong gia đình tôi nuôi từ năm 2012 đến nay, nhưng không hiểu vì sao ngày 4-4, Công ty ADC ngang nhiên san lấp đìa lấy mặt bằng. Thời điểm đó, gia đình tôi đã thả tôm thẻ được 1 tháng tuổi. Khi chúng tôi ra ngăn cản thì Công ty này cho biết phần đất đó đã được UBND xã Ninh Lộc cho họ thuê để trồng trọt. Chúng tôi lên xã yêu cầu họ dừng việc thi công của Công ty ADC nhưng không được nên phải lên UBND thị xã nhờ giúp đỡ thì sự việc mới dừng lại”.


Theo ông Nguyễn Bơi (cha của ông Tình), gia đình ông có một thửa đất có tục danh Cây Da với diện tích gần 47.000m2 từ trước năm 1975. Sau giải phóng, gia đình vẫn sử dụng ổn định phần đất này. Đến năm 1993, phần đất này bị UBND xã Ninh Lộc đưa vào diện tích đất 5% (quỹ đất dự phòng), mặc dù gia đình ông vẫn canh tác trên đất. Sau khi đưa vào quỹ đất dự phòng thì phần đất này bỏ hoang. Năm 2012, thấy tiếc nên các con ông xin hợp đồng để sản xuất. “Tuy nhiên, không hiểu sao UBND xã Ninh Lộc lại tự ý cho các tổ chức, cá nhân khác thuê đất trên vùng đất thuộc quyền sử dụng của gia đình tôi. Bên được cho thuê tự ý cho các phương tiện cơ giới đến đổ đất san lấp ao đìa tạo mặt bằng. Việc làm như vậy là sai pháp luật” - ông Tình nói.


Trao đổi với chúng tôi ông Bùi Ngọc Sa - cán bộ địa chính xã Ninh Lộc cho biết: “Đúng là trước đây phần đất này của gia đình ông Bơi. Tuy nhiên, sau giải phóng, gia đình ông Bơi không kê khai nên toàn bộ diện tích đất gần 47.000m2 được đưa vào Hợp tác xã Ninh Lộc quản lý. Đến năm 1993 thì đưa vào quỹ đất 5% của xã. Từ đó đến nay, gia đình ông Bơi chưa hề có khiếu nại về việc này. Sau này, các con ông Bơi cũng đã chấp nhận thuê lại một phần diện tích này để canh tác”. Qua kiểm tra sổ mục kê, bản đồ địa chính qua các thời kỳ, chúng tôi thấy đúng là phần đất hiện các con ông Bơi đang nuôi tôm thuộc đất 5% của xã Ninh Lộc. Theo quy hoạch, đây là vùng đất 1 vụ lúa, không phải đất nuôi trồng thủy sản.


Giải thích về việc các con ông Bơi đang thuê đất để nuôi tôm nhưng bị UBND xã cho người khác thuê, ông Nguyễn Quân - Chủ tịch UBND xã Ninh Lộc nói: “Tháng 3-2012, UBND xã Ninh Lộc có ký hợp đồng cho ông Tình (con ông Bơi) thuê 7.686m2 đất thuộc quỹ đất 5% của xã để sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia cầm. Cuối tháng 3-2012, UBND xã phát hiện ông Tình sử dụng đất sai mục đích khi san ủi đắp bờ nuôi tôm. UBND xã đã lập biên bản yêu cầu ông Tình khôi phục hiện trạng ban đầu nhưng ông Tình không chấp hành mà vẫn nuôi tôm. Do đó, UBND xã đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. Sau đó, ông Tình có cam kết xin nuôi xong vụ tôm sẽ hoàn trả mặt bằng nên UBND xã gia hạn cho ông Tình tiếp tục nuôi trong 3 tháng, sau đó phải bàn giao lại mặt bằng cho UBND xã quản lý. Thế nhưng, đến cuối tháng 7-2012, ông Tình vẫn không chấp hành theo cam kết. Vì vậy, UBND xã kiên quyết không cho các con của ông Bời thuê phần đất này và dừng việc thu thuế thuê đất từ năm 2012 đến nay”.


Về việc Công ty ADC lấp đìa tôm của các con ông Bơi, ông Quân cho biết thêm: “Về nguyên tắc, toàn bộ phần đất này đã thanh lý hợp đồng từ năm 2012 thì UBND xã có quyền cho người khác thuê. Ngày 17-5-2014, xã đã cho ông Đoàn Xuân Trang - Giám đốc Công ty ADC thuê để chăn nuôi, trồng trọt và ông Trang cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Còn việc Công ty ADC đổ đất lấp đìa thì xã không thể can thiệp. Các con ông Bời phải trực tiếp thương lượng với Công ty ADC”.


Đình Lâm - Bích La