
Ngày 9-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo, sửa một phần án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Trung (sinh năm 1992, trú Ninh Hưng, Ninh Hòa, Khánh Hòa) từ 5 năm tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản.
Ngày 9-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo, sửa một phần án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Trung (sinh năm 1992, trú Ninh Hưng, Ninh Hòa, Khánh Hòa) từ 5 năm tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Đồng thời, tòa bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 6 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với bị cáo Đặng Hải Long (sinh năm 1989, trú Đồng Nai, Nha Trang, Khánh Hòa).
![]() |
| Bị cáo Huỳnh Văn Trung (phải) và Lê Hải Long. |
Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ ngày 6-3-2013 Trung cùng 1 thanh niên chạy xe máy từ Ninh Hòa vào Nha Trang thuê trọ, đến tối cùng ngày thì chở nhau đi lòng vòng tìm cơ hội cướp giật. Đến khu vực cây xăng đường Ngô Gia Tự, cả hai phát hiện một phụ nữ chạy xe cùng chiều, treo một giỏ xách (trong có 1 điện thoại và hơn 500.000 đồng). Cả hai liền áp sát giật giỏ xách rồi bỏ chạy. Chị phụ nữ đã truy hô, được người dân hỗ trợ nên bắt được cả hai.
Tại cơ quan điều tra, Trung và đối tượng đi cùng còn khai thực hiện 9 vụ cướp giật khác của học sinh và người đi đường. Long là nhân viên tiệm cầm đồ, biết rõ nhóm Trung đi cướp giật điện thoại mà có, nhưng vẫn mua lại.
Đối với các vụ cướp giật tài sản khác trong TP. Nha Trang do Trung và 3 đối tượng khác thực hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trung đã chứng minh gia đình bị cáo có công (bác là liệt sĩ). Đây là tình tiết giảm nhẹ chưa được xem xét tại phiên tòa sơ thẩm.
N.V




