
Ngày 14-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra làm rõ thêm một số vấn đề không thể bổ sung tại phiên tòa đối với 3 bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 14-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra làm rõ thêm một số vấn đề không thể bổ sung tại phiên tòa đối với 3 bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là: Đặng Hồng Hà (sinh năm - SN - 1970, trú Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa), Nguyễn Thị Tùng (SN 1964, trú Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa) và Lâm A Hùng (SN 1962, trú Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa).
![]() |
| Từ trái qua, các bị cáo: Hà, Tùng, Hùng. |
Theo cáo trạng ngày 19-1-2015, cuối năm 2008, Hà và Tùng cho nhiều người vay tiền với hình thức nhận thế chấp sổ đỏ để lấy lãi. Đầu năm 2009, Hà, Tùng cầm những sổ đỏ này đi vay tiền của người khác với số tiền lớn hơn. Hùng nói cho Hà, Tùng biết anh Nguyễn Công Hoan (ở Xương Huân, Nha Trang) có tiền cho vay nhưng người vay phải là chủ và phải thế chấp sổ đỏ cùng các giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Hà, Tùng, Hoan đã bàn nhau tìm người giả danh người đứng tên trong sổ đỏ để Hùng dẫn tới gặp anh Hoan giới thiệu, từ đó được anh Hoan tin tưởng cho vay, sau khi vay được sẽ chia nhau chiếm đoạt.
Từ tháng 2 đến tháng 8-2009, Hà, Tùng và Hùng đã tham gia 15 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của anh Hoan gần 800 triệu đồng. Sau khi phạm tội, Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 6-9-2014 bị bắt theo lệnh truy nã.
Được biết, vụ án này đã nhiều lần bị tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã phải thay đổi cáo trạng 6 lần. Cáo trạng lần này xác định Hà tham gia lừa đảo 9 vụ, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng; Tùng tham gia lừa đảo 12 vụ, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng; Hùng tham gia lừa đảo 3 vụ, chiếm đoạt hơn 165 triệu đồng.
N.V


