
Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện, thu giữ hơn 100m3 gỗ chưa rõ nguồn gốc. Đây là vụ tàng trữ gỗ lậu lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ngay tại trung tâm TP. Cam Ranh.
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện, thu giữ hơn 100m3 gỗ chưa rõ nguồn gốc. Đây là vụ tàng trữ gỗ lậu lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ngay tại trung tâm TP. Cam Ranh.
Kho chứa gỗ lậu công khai giữa phố
Ngày 15-4, tại một kho chứa của Công ty TNHH Xuân Sơn (56 Phan Đình Phùng, phường Cam Thuận), BĐBP tỉnh phát hiện và bắt quả tang ông Dương Văn Hường và 4 người đang bốc xếp khoảng 6 tấn gỗ trắc dây lên ô tô mang biển kiểm soát 79C-05743 để chở đi nơi khác. Kho chứa này do ông Lê Văn Ngật làm giám đốc, đang cho bà Đặng Ý Vi (trú phường Cam Linh, TP. Cam Ranh), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hải Hoàng Phát thuê. Kiểm tra hành chính tại kho Xuân Sơn, lực lượng BĐBP còn phát hiện hơn 100m3 gỗ quý hiếm các loại như: gỗ hương, sơn huyết, trắc dây. Xác minh ban đầu, số lượng gỗ này không có giấy tờ hợp pháp.
![]() |
| Số gỗ bị phát hiện tại kho của Công ty TNHH Xuân Sơn |
Làm việc với BĐBP, bà Vi cho biết, tháng 9-2014, bà đến trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Hải Hoàng Phát (địa chỉ 2637 Đại lộ Hùng Vương, TP. Cam Ranh) để xin việc làm. Tại đây, Vi được bà Dương Thị Huyền (Giám đốc Công ty Hải Hoàng Phát) nhận vào làm với chức danh giám đốc để quản lý hoạt động kinh doanh mặt hàng sơn và một số loại hàng hóa khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh. Nhưng thực tế, Vi không nắm được công việc trong công ty mà do bà Huyền điều hành. Việc Công ty TNHH Hải Hoàng Phát hợp đồng thuê kho của Công ty TNHH Xuân Sơn để chứa gỗ, Vi hoàn toàn không biết. Trong khi đó, ông Hường khai báo rằng, khoảng 17 giờ ngày 14-4, bà Huyền điện thoại thuê ông Hường bốc dỡ số gỗ nói trên lên ô tô chở đi Đà Nẵng với tiền công 200.000 đồng/người/ngày. Ông Hường đã thuê một số người tham gia bốc xếp lấy tiền công và không biết gì về số gỗ trên.
2 ngày sau khi vụ việc bị phát hiện, bà Huyền đã đến Đồn Biên phòng TP. Cam Ranh để làm việc. Theo bà Huyền, từ tháng 4-2014, bà có thuê kho của Công ty Xuân Sơn với giá 5 triệu đồng/tháng với mục đích để chứa gỗ. Sau đó, bà vận chuyển gỗ từ nhà riêng đến kho cất giữ, với số lượng gồm: Khoảng 55m3 gỗ hương, 10m3 gỗ sơn huyết và khoảng 50 tấn gỗ trắc dây. Cùng thời điểm đó, Công ty TNHH Hải Hoàng Phát (hiện do bà Đặng Ý Vi làm giám đốc) có gửi vào kho của bà Huyền hơn 10 tấn gỗ trắc dây. Bà Huyền còn cung cấp cho BĐBP một số giấy tờ liên quan đến mua bán gỗ, tuy nhiên khi hỏi về số gỗ đang bị lực lượng BĐBP tạm giữ, bà không đưa ra được bất cứ giấy tờ hợp pháp nào, mà chỉ cho biết số gỗ này có liên quan tới vụ án vận chuyển, buôn bán gỗ không đảm bảo giấy tờ xảy ra năm 2011 nên tạm thời chưa thể cung cấp cho cơ quan Biên phòng. Bà cũng khẳng định mình không hay biết việc bốc dỡ gỗ lên ô tô đi tiêu thụ tại Đà Nẵng.
UBND tỉnh chỉ đạo điều tra làm rõ
Ngày 24-4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục mời bà Huyền đến làm việc. Tại đây, một lần nữa bà không cung cấp được các giấy tờ có liên quan tới số gỗ tại kho chứa với lý do số gỗ trên đã bán cho Doanh nghiệp tư nhân Trung Nguyên, do ông Dương Thế Nguyên (47 tuổi, trú phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh) làm chủ. Tuy nhiên, bà không xác định được thời gian giao dịch, số lượng gỗ và số tiền đã bán cho doanh nghiệp này. Căn cứ vào lời khai của bà Huyền, BĐBP tỉnh đã làm việc với ông Dương Thế Nguyên. Tuy nhiên, ông Nguyên có thái độ không hợp tác, không chịu cung cấp các hóa đơn, chứng từ liên quan. Ngoài ra, bà Huyền còn khai nhận đã giao dịch mua bán gỗ với một số doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cam Ranh. Qua xác minh ban đầu, có một số công ty do bà Huyền mua lại từ người khác và có công ty nay đã ngừng hoạt động.
Được biết, trước đây, bà Huyền nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Lâm Phát (trụ sở tại TP. Cam Ranh), hoạt động kinh doanh các mặt hàng về gỗ và có hoạt động xuất nhập khẩu các loại. Nhưng trên giấy tờ, công ty này đã ngừng hoạt động từ năm 2012 vì vi phạm trong một vụ án liên quan đến khai thác và bảo vệ rừng, bị Công an TP. Hải Phòng khởi tố vụ án. Sau đó, bà Huyền bị Tòa án nhân dân Tối cao tuyên phạt 2 năm tù. Tháng 1-2014, bà Huyền ra tù và về lại địa phương. Hiện nay, bà đang làm nhân viên của Công ty Thuốc thú y Ích Việt, địa chỉ tại 125 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Nhận thấy đây là vụ việc tàng trữ và vận chuyển gỗ trái phép rất nghiêm trọng, sáng 27-4, BĐBP tỉnh đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Văn Huệ





