
Ngày 17-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Hồ Thanh Tuấn (sinh năm 1984, trú Diên Phú, Diên Khánh) rút kháng cáo...
Ngày 17-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Hồ Thanh Tuấn (sinh năm 1984, trú Diên Phú, Diên Khánh) rút kháng cáo. Tòa cũng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phương Quang (sinh năm 1988, trú thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Quang phải chấp hành 1 năm tù; Tuấn 9 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.
![]() |
| Hai bị cáo tại tòa. |
Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 30 ngày 31-8-2014, Quang chở Tuấn đến nhà một người quen để nhờ người này đến nhà Quang lấy tiền. Khi anh này đi rồi, cả hai quan sát thấy căn nhà đang xây của anh này không người trông coi, nên đã lấy trộm một số đồ đạc và cùng Quang mang đi tiêu thụ. Trên đường đi, Quang nhận được điện thoại của anh này đang đi tìm tài sản trộm cắp. Sợ bị phát hiện, cả hai cùng mang tài sản đến trả cho vợ anh này. Cơ quan điều tra đã triệu tập Tuấn và Tuấn khai nhận hành vi phạm tội, còn Quang bỏ trốn, ngày 10-10-2014 ra đầu thú.
Theo biên bản định giá, số tài sản trộm cắp trị giá hơn 2 triệu đồng.
Năm 2005 và 2008, Quang đã xét xử về tội Cướp giật tài sản; năm 2013 bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng đã bỏ trốn và gây ra vụ trộm trong thời gian này. Năm 2004, Tuấn cũng đã bị xét xử về tội Cướp giật tài sản.
N.V





