Ngày 17-4, tại Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm 1 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Phương (sinh năm 1991, trú TP. Nha Trang).
Ngày 17-4, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm 1 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Phương (sinh năm 1991, trú TP. Nha Trang). Như vậy, bị cáo chỉ phải chấp hành 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, tổng hợp với bản án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 15 năm tù.
Theo cáo trạng, Phương đang trong thời gian thử thách của bản án trước thì quen biết một em gái mới hơn 12 tuổi, rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Tối 6-2-2014, cả hai đi nhậu đến 1 giờ ngày 7-2 thì thuê phòng trọ để nghỉ. Tại đây, Phương và em gái này đã làm “chuyện người lớn”. Ngày 10-2, gia đình em gái đã tố cáo hành vi phạm tội của Phương.
Hội đồng xét xử nhận định, do hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên bị cáo chưa nhận thức được việc giao cấu với người dưới 13 tuổi, dù cả hai tự nguyện. Do bản án sơ thẩm tuyên có phần nghiêm khắc nên Tòa quyết định giảm án cho bị cáo.
N.V




