
Chiều 2-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo và đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường của người bị hại đối với 4 bị cáo cùng phạm tội Cố ý gây thương tích, cùng trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.
Chiều 2-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo và đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường của người bị hại đối với 4 bị cáo cùng phạm tội Cố ý gây thương tích, cùng trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Như vậy, bị cáo Nguyễn Trung Nhật (sinh năm – SN – 1989, trú xã Diên Toàn) vẫn phải chấp hành 7 năm tù, Lê Bảo An (SN 1987, trú xã Suối Hiệp): 6 năm tù, Lê Ngọc Hóa (SN 1990, trú xã Diên Bình): 3 năm tù, Trần Hoàng Thanh (SN 1990, trú xã Diên Lạc): 3 năm tù.
![]() |
| Các bị cáo tại tòa. |
Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ ngày 11-6-2011, Lê Quốc Tiến cùng một nhóm bạn vào quán cà phê ở xã Diên Lạc chơi và gặp một cô gái. Tiến đã tới ngồi cùng và có những lời lẽ, cử chỉ khiếm nhã, khiến cô gái phản ứng. Nhóm này đã đánh bạn trai của cô gái và dọa đánh cả cô gái và không cho về. Cô này liền gọi điện thoại cho Nhật (đang hát karaoke cùng bạn) nhờ can thiệp. Nhóm Nhật điện thoại nhờ người quen can thiệp không được, còn bị Tiến thách thức, nên nhóm Nhật đã mang theo hung khí tìm đánh nhóm Tiến. Nhóm Tiến cũng chuẩn bị hung khí nghênh chiến. Gặp nhau, nhóm Tiến chủ động tấn công, sau đó bỏ chạy. Riêng Tiến bất ngờ lao ra, dùng mã tấu chém liên tiếp vào Nhật. Nhật, An cũng đáp trả, khiến cả hai phía đều bị thương. Đúng lúc này, mẹ và anh trai Tiến (Lê Văn Đệ) ra can ngăn, Đệ cũng bị Nhật, An chém. Kết quả giám định cho thấy Tiến bị thương tích 38%, Đệ bị thương tích 32%. Trước phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thanh đã bồi thường cho 10 triệu đồng cho 2 người bị hại, Hóa đã bồi thường 20 triệu đồng cho 2 người bị hại.
Sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị hại kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt và bồi thường đối với các bị cáo. Bị cáo Thanh và Hóa kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy không có tình tiết mới để giải quyết đơn của các bị cáo và bị hại nên Hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo.
Bị cáo Nhật đã có 1 tiền án về tội Cướp tài sản. Bị cáo An từng nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, xâm hại tính mạng, sức khỏe của người khác và có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng.
N.V





