Chiều 15-4, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Trần Tấn Anh (sinh ngày 9-4-1999, trú Cam Phúc Nam, Cam Ranh) 11 năm tù về tội Giết người. Tòa cũng buộc đại diện hợp pháp của bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 87 triệu đồng (phía bị hại không yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần).
Chiều 15-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Tấn Anh (sinh ngày 9-4-1999, trú Cam Phúc Nam, Cam Ranh) 11 năm tù về tội Giết người. Tòa cũng buộc đại diện hợp pháp của bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 87 triệu đồng (phía bị hại không yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần).
Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ ngày 15-9-2014, Tạ Nhất Đoàn (ở nhà cậu ruột tại Cam Phúc Nam, Cam Ranh) tổ chức sinh nhật tại nhà và mời khoảng 20 người tham gia, trong đó có Tấn Anh, Phạm Huỳnh Sang và Đỗ Thành Giao. Đến 17 giờ cùng ngày, Sang cùng một vài thanh niên ra về. Sau đó, Sang gọi điện thoại cho Tấn Anh báo bị đánh và nhờ ra trợ giúp tại Cam Phúc Bắc. Tấn Anh đồng ý và rủ một số thanh niên đang nhậu đi cùng. Khi cả nhóm chuẩn bị đi thì Giao can ngăn đừng đi đánh nhau vì đã say, nếu muốn thì đánh Giao. Tấn Anh liền rút con dao mang sẵn, đâm Giao liên tiếp 3 nhát, khiến Giao tử vong. Sau khi biết Giao chết, Tấn Anh ra đầu thú.
Tại thời điểm phạm tội, Tấn Anh hơn 15 tuổi.
N.V




