11:04, 16/04/2015

Chủ động tấn công tội phạm vùng giáp ranh

Khu vực biên giới giáp ranh 2 tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên có địa hình đồi núi, xa khu dân cư, đây là điều kiện thuận lợi để các loại đối tượng, tội phạm hình sự ẩn nấu, gây án. Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh đã có nhiều hoạt động phối hợp nhằm bảo vệ an toàn khu vực biên giới giáp ranh.

Khu vực biên giới giáp ranh 2 tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên có địa hình đồi núi, xa khu dân cư, đây là điều kiện thuận lợi để các loại đối tượng, tội phạm hình sự ẩn nấu, gây án. Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh đã có nhiều hoạt động phối hợp nhằm bảo vệ an toàn khu vực biên giới giáp ranh.

 

Phối hợp tuần tra khu vực địa bàn giáp ranh Đèo Cả.
Phối hợp tuần tra khu vực địa bàn giáp ranh Đèo Cả.


Tăng cường phối hợp


Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Đầm Môn - Vạn Ninh, đúng thời điểm đơn vị triển khai kế hoạch bảo vệ khu vực giáp ranh 2 tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô (Bộ đội Biên phòng Phú Yên). Kế hoạch tác chiến bảo vệ địa bàn giáp ranh được chỉ huy hai đơn vị triển khai chi tiết, cụ thể nhằm kịp thời đối phó với hoạt động cờ bạc, mua bán trái phép các chất ma túy, trộm cắp tài sản diễn ra tại các quán nước giải khát tự phát trên khu vực Đèo Cả (địa bàn giáp ranh 2 tỉnh). Thượng tá Nguyễn Thanh Hương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô cho biết, trên cơ sở nội dung 2 tỉnh đã ký kết, 2 đơn vị xây dựng kế hoạch bảo vệ, nhất là việc trao đổi thông tin, thông báo tình hình hoạt động của địch và các loại đối tượng. Theo Thượng tá Hương, 2 đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tuần tra chung, tuần tra trên bộ, trên biển. Qua công tác tuần tra, tình hình tội phạm đã giảm, kể cả tội phạm trộm cướp. Năm 2014, không xảy ra vụ nào, các tệ nạn xã hội đã giảm rất nhiều.  


Có được kết quả trên, định kỳ hàng tháng và đột xuất, 2 đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin tình hình có liên quan; chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện, tham mưu đề xuất cùng xử lý. 6 tháng cuối năm 2014, hai đơn vị trao đổi 38 tin có giá trị phục vụ cho công tác bảo vệ vùng biển giáp ranh. Đáng chú ý là công tác tuyên truyền vận động nhân dân hai xã giáp ranh (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa và xã Hòa Xuân Nam, tỉnh Phú Yên) chấp hành việc nuôi trồng thủy sản; việc khiếu kiện liên quan đến đền bù, giải tỏa và tái định cư thuộc dự án hầm đường bộ Đèo Cả.


Vận động người dân tích cực tố giác tội phạm


Theo nhận định của chỉ huy 2 đơn vị, Đèo Cả và dự án mở rộng Quốc lộ 1A tuyến Đèo Cả giữa hai tỉnh là huyết mạch giao thông Bắc - Nam về đường sắt lẫn đường bộ. Lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, xa dân cư, các loại đối tượng và bọn phạm tội có thể gây án, lẩn trốn qua địa bàn tiếp giáp nên rất khó khăn cho công tác quản lý, đấu tranh của lực lượng chức năng. Chính vì vậy, công tác phối hợp tuần tra không chỉ để uy hiếp đối tượng mà còn kết hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình. Mặt khác, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, trong đó đối tượng tập trung tuyên truyền là các chủ quán tự phát đang sinh sống ở khu vực tiếp giáp hai bên Đèo Cả, thực hiện cam kết không chứa chấp, môi giới mại dâm, không tiếp tay cho tội phạm.

 
Thiếu tá Nguyễn Viết Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đầm Môn cho biết: “Sắp đến, chúng tôi sẽ tăng cường công tác phối hợp tuần tra trên biển và trên bộ, đặc biệt là khu vực giáp ranh Đèo Cả. 2 đơn vị đã chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, tuyên truyền vận động bà con trong khu vực giáp ranh hiểu rõ đường lối chủ trương chính của Đảng, pháp luật của Nhà nước để có biện pháp phòng ngừa”.


Ngoài ra, xác định tình hình hoạt động tội phạm về ma túy, hoạt động mại dâm ở khu vực Đèo Cả sẽ diễn biến phức tạp, hai đơn vị tiếp tục tổ chức các đợt tuần tra công khai, tuần tra bí mật. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chắc đối tượng, nắm chắc tình hình địa bàn tiếp giáp, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới giáp ranh 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.


Văn Huệ