Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc lừa đảo qua mạng xã hội tuy xuất hiện từ lâu nhưng vẫn có người "sập bẫy" do thiếu hiểu biết, hám lợi.
Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc lừa đảo qua mạng xã hội tuy xuất hiện từ lâu nhưng vẫn có người “sập bẫy” do thiếu hiểu biết, hám lợi.
Ngày 3-4, chị Đàm Thị Th., trú tỉnh Thanh Hóa cho biết, nếu như không có sự trợ giúp của người thân là anh N.T.C, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, rất có thể chị đã bị lừa hàng chục triệu đồng qua tin nhắn trúng thưởng từ mạng xã hội facebook.
Theo trình bày của chị Th. mới đây, khi đăng nhập trang mạng xã hội facebook, chị thấy tài khoản cá nhân của mình nhận được tin nhắn với nội dung: Tài khoản của bạn đã may mắn trúng giải Nhất chương trình tri ân khách hàng Messenger từ CTCP tập đoàn Messenger. Giải thưởng của bạn gồm: 1 xe máy SHi 150 (180 triệu đồng) và 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt và 1 thẻ sử dụng xăng 1 năm trị giá 5 triệu đồng.
Theo hướng dẫn của tin nhắn, chị Th. truy cập vào website http://hotlinefacebook.com để cập nhật thông tin cá nhân làm thủ tục nhận giải. Sau đó, chị Th. gọi vào số điện thoại 0905046.8... gặp nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty này để được hướng dẫn. Sau khi chị Th. hoàn tất hồ sơ, nhân viên tên Hải gọi cho chị thông báo việc hoàn tất hồ sơ chỉ là tạm thời, để chắc chắn nhận giải, chị phải đóng một khoản “phí” 1,5 triệu đồng bằng hình thức nạp card điện thoại di động vào một trang mạng.
“Sau một hồi liên tục bị thúc giục nộp khoản phí nêu trên, tôi cảm thấy nghi ngờ nên điện thoại cho người nhà của tôi ở Nha Trang nhờ xác minh địa chỉ mà nhân viên Hải nói sẽ đến nhận giải. Sau khi được người nhà cho biết địa chỉ trên là của một công ty chuyên kinh doanh khách sạn ở đường Lê Đại Hành, tôi đã chấm dứt không nghe điện thoại của Hải nữa”, chị Th. nói.
Tương tự như chị Th., giữa tháng 3 vừa qua, chị L.N.N.T. (trú đường Đoàn Trần Nghiệp, TP. Nha Trang) nhận được tin nhắn (qua mạng xã hội Zalo) có đăng hình ảnh và nội dung: “Bạn đã trúng thưởng 1 chiếc xe Vespa và 100 triệu đồng”, từ số điện thoại 0975.185.6... Sau đó, chị T. gọi vào số điện thoại trên thì được một người tự xưng là nhân viên của công ty đề nghị chị T. đăng nhập vào một trang mạng và điền đầy đủ thông tin cá nhân theo hướng dẫn để hoàn thành hồ sơ. Sau khi hoàn thành thủ tục, người này yêu cầu chị T. mua card điện thoại trị giá 1,5 triệu đồng, rồi chuyển mã thẻ cho người này trước khi nhận giải thưởng. Nhân viên này hứa sẽ chuyển giải thưởng đến tận địa chỉ mà chị T. cư trú. Tưởng thật, chị T. đã làm theo yêu cầu của người này.
Sau đó, người thanh niên tiếp tục yêu cầu chị T. nộp thêm nhiều khoản phí khác. Tin tưởng, chị T. đã mua nhiều card điện thoại trị giá đến 24 triệu đồng và chuyển mã thẻ vào số điện thoại của người thanh niên mà chị không hề quen biết.
Sau khi nộp các khoản phí với tổng trị giá 25,5 triệu đồng, và chờ rất lâu mà vẫn chưa nhận được giải thưởng, chị T. mới biết mình bị lừa nên đến cơ quan Công an trình báo.
Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, thủ đoạn lừa đảo thông qua facebook, zalo, viber... từng xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Các đối tượng đã đánh vào sự thiếu hiểu biết, hám lợi của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy, vì thế người dân cần đề cao cảnh giác, nhất là khi hiện nay nhiều người sử dụng điện thoại smarphone, tham gia vào các trang mạng xã hội.
Thành Long
![[VIDEO]: Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251218154318.jpg?width=500&height=-&type=resize)
