
Ngày 20-3, nhiều công nhân từ TP. Cam Ranh, huyện Diên Khánh, Vạn Ninh và TP. Nha Trang đến trụ sở Công an xã Phước Đồng (TP. Nha Trang), tố cáo bị một nhà thầu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Ngày 20-3, nhiều công nhân từ TP. Cam Ranh, huyện Diên Khánh, Vạn Ninh và TP. Nha Trang đến trụ sở Công an xã Phước Đồng (TP. Nha Trang), tố cáo bị một nhà thầu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng.
![]() |
| Một chủ quán tạp hóa ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, tố cáo ông Lai “quỵt” số tiền gần 10 triệu đồng. |
Theo trình bày của ông Mông Văn Thành (trú phường Phước Long, TP. Nha Trang), cuối năm 2014, ông Huỳnh Văn Lai (trú xã Diên Điền, huyện Diên Khánh), một nhà thầu thi công công trình 60 căn biệt thự trong khu vực Diamond bay Golf thuộc Công ty Hoàn Cầu, ở xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, có đến cơ sở kinh doanh gỗ của ông tại thôn Phước Điền, xã Phước Đồng mua cây chống bạch đàn và cây gỗ xoài, sau đó dùng ô tô tải chở về để thi công công trình. “Những lần bán gỗ cho ông Lai tôi đều xuất hóa đơn. Tuy nhiên, lần cuối cùng ông này mua gỗ mà không thanh toán số tiền hơn 18,3 triệu đồng cho gia đình tôi. Cận Tết Nguyên đán vừa qua, tôi có xuống công trường tìm ông Lai để đòi nợ thì được biết ông ta đã bỏ trốn. Tôi nhiều lần liên lạc bằng điện thoại để đòi tiền nhưng ông ta tắt máy”, ông Mông Văn Thành bức xúc.
Tương tự, tháng 10-2014, ông Nguyễn Hoàng Nhật (trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) dẫn theo gần 20 người cùng quê xuống công trình ông Lai nhận thầu ở xã Phước Đồng làm thợ sắt. Tuy nhiên, đến cuối tháng Chạp vừa qua ông Lai vẫn chưa thanh toán số tiền 138 triệu đồng cho các công nhân trong tổ sắt của ông Nhật khiến ai nấy như ngồi trên đống lửa.
Cùng cảnh ngộ, ông Lưu Thành Ninh (trú TP. Cam Ranh) tố cáo, tháng 10-2014, ông được ông Lai thuê làm cốp pha cho công trình nêu trên. Ông cũng đã đưa gần 10 người thợ từ Cam Ranh đến Phước Đồng để thi công phần việc theo thỏa thuận. Nhưng sau hơn 3 tháng làm việc, ông Lai vẫn chưa thanh toán tiền cho công nhân trong tổ của ông với số tiền 76 triệu đồng.
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thảo (trú huyện Diên Khánh) cho biết: “Trước tháng 1-2015, tôi có đến đây làm phụ hồ cho công trình này nhưng nhà thầu vẫn không thanh toán số tiền gần 1,6 triệu đồng cho tôi. Tuy số tiền không lớn nhưng cả gia đình tôi lại trông vào đó. Không có tiền, tôi đành chạy vay mượn để có tiền sắm Tết cho gia đình”.
Theo thống kê sơ bộ của các công nhân, ông Lai nợ tiền thi công công trình, tiền vật liệu xây dựng của hàng chục công nhân, các chủ cơ sở kinh doanh và cả các quán tạp hóa ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng khoảng 400 triệu đồng. Quá bức xức vì bị “quỵt” tiền, ngày 26 tháng Chạp, hàng chục công nhân đã đồng loạt đình công, đồng thời yêu cầu ông Lai cũng như các đơn vị liên quan trả tiền cho họ để có tiền mua sắm Tết.
Một trong những nạn nhân, ông Nguyễn Văn Cường (trú huyện Diên Khánh) cho biết, trong ngày đình công, tổng thầu xây dựng công trình trên là ông Mã Văn Hướng - Giám đốc Công ty THHH một thành viên Ngọc Phú Thịnh, đã đứng ra thanh toán 15% trong tổng số tiền mà ông Lai nợ cho các công nhân. Như vậy đến nay ông Lai vẫn nợ khoảng 340 triệu đồng tiền.
Sáng 20-3, ông Nguyễn Quốc Mai - Phó Công an xã Phước Đồng cho biết: “Chúng tôi đang hướng dẫn công nhân làm đơn tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục. Nếu vượt thẩm quyền chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ lên cơ quan công an cấp trên để tiếp tục điều tra, làm rõ”.
Thành Long


