
Sau khi xin sửa chữa, cơi nới lại nhà, một hộ gia đình ở đầu hẻm 19, đường Võ Trứ đã xây dựng sai với nội dung xin phép. Điều này đã gây ra phản ứng cho những người sống phía trong hẻm…
Sau khi xin sửa chữa, cơi nới lại nhà, một hộ gia đình ở đầu hẻm 19, đường Võ Trứ đã xây dựng sai với nội dung xin phép. Điều này đã gây ra phản ứng cho những người sống phía trong hẻm…
![]() |
| Căn nhà được xây dựng kiên cố nhưng không phép và không thối lui theo quy định |
Theo hiện trạng ban đầu, căn nhà số 17 Võ Trứ của ông Bùi Văn Minh Đức và bà Trương Thị Kim Tiến là nhà cấp 4, gác gỗ; phần hông của căn nhà chạy dài theo hẻm 19 Võ Trứ. Theo quy hoạch, khi xây dựng thì các nhà phải xây thụt vào để đảm bảo bề rộng của hẻm là 4m. Các nhà trong hẻm 19 đã thực hiện điều này nên phía trong hẻm thì rộng nhưng phần đầu hẻm thì rất hẹp.
Gần đây, do nhà xuống cấp nên ông Đức làm đơn xin sửa chữa, cơi nới lại nhà để đảm bảo sinh hoạt và đã được UBND phường Phước Tiến đồng ý. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, gia đình ông Đức đã xây dựng sai so với nội dung xin phép. Thay vì cơi nới, gia đình ông Đức đã cho đúc nhà 2 tầng bằng bê tông kiên cố, lợp tôn vi phạm lộ giới của hẻm 19. Bên cạnh đó, chủ nhà còn xây mới 1 bức tường sát với tường cũ hiện trạng nằm trong lộ giới hẻm 19. Những vi phạm này khiến các hộ dân sinh sống phía trong hẻm không đồng tình. Họ cho rằng, trước đây, hẻm 19 rất hẹp nhưng theo quy hoạch lộ giới thì nó rộng 4m. Vì thế, các hộ trong hẻm khi xây dựng nhà đều tuân thủ xây thụt vào để con hẻm thông thoáng, đủ điều kiện để có thể chữa cháy khi có hỏa hoạn. Nhưng hiện nay, gia đình nhà số 17 Võ Trứ khi xây dựng lại không tuân thủ!
Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Quang Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Tiến cho biết: “Gia đình ông Bùi Văn Minh Đức đã làm không đúng theo đơn đã xin phường. Việc đổ bê tông kiên cố, lợp tôn và xây mới tường rào vi phạm vào lộ giới là sai. Ngay sau khi biết được vấn đề này, UBND phường đã lập biên bản vi phạm”.
Tuy nhiên, cách giải quyết của UBND phường chưa làm người dân ở hẻm 19 hài lòng. Lý do là sau khi có khiếu nại, UBND phường Phước Tiến đã mời người dân trong hẻm 19 họp để giải quyết khiếu nại. Trong cuộc họp, ông Trịnh Quang Hùng cho biết, UBND phường đã kiểm tra, lập biên bản và đình chỉ xây dựng, đồng thời hứa sẽ cắt điện, cắt nước và yêu cầu chủ nhà tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, trả lại lộ giới. Nếu quá 3 ngày chủ nhà không thực hiện, phường báo cáo lên thành phố để ra quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 tháng, điều đó vẫn chưa được thực hiện. Bà Lê Thị Hải (nhà 19/4 Võ Trứ) thắc mắc: “Phường đã hứa với dân nhưng đến nay vẫn không thấy giải quyết, bà con trong khu phố rất bức xúc. Không hiểu việc quản lý như thế nào mà người ta có thể xây dựng nhà 2 tầng không phép, lấn chiếm lộ giới mà không bị xử lý gì. Chúng tôi mong các cấp xử lý theo đúng quy định pháp luật”.
Ông Trịnh Quang Hùng giải thích: “UBND phường không bao che cho việc xây dựng trái phép nhưng việc xử lý cần thực hiện các bước theo đúng trình tự. Hiện tại, chủ nhà 17 đã tự tháo dỡ phần mái tôn và tường rào xây vi phạm vào lộ giới. Về phần xây dựng nhà, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang xử lý theo thẩm quyền”.
Mới đây, Phòng Quản lý đô thị đã có công văn gửi UBND phường Phước Tiến để xử lý vấn đề này. Công văn ghi rõ: “Tuy UBND phường Phước Tiến đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình xây dựng vi phạm nhưng đến nay gia đình ông Bùi Văn Minh Đức và bà Trương Thị Kim Tiến chưa chấp hành tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm tại địa chỉ nêu trên. Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 180/2007 của Chính phủ, đề nghị UBND phường Phước Tiến chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập hồ sơ cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng không có giấy phép, vi phạm quy hoạch. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 15-3”.
Như vậy, các cơ quan chức năng đã có hướng xử lý vụ việc. Chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin về trường hợp này.
Đình Lâm


