04:03, 25/03/2015

Giật điện thoại người khác, làm rớt điện thoại của mình

Sáng 25-3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Đào Tuấn Vũ (sinh năm 1994, trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1995, trú Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội Cướp giật tài sản.

Sáng 25-3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Đào Tuấn Vũ (sinh năm 1994, trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1995, trú Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội Cướp giật tài sản.

 

Bị cáo Đào Tuấn Vũ (trái) và Nguyễn Quốc Đạt.
Bị cáo Đào Tuấn Vũ (trái) và Nguyễn Quốc Đạt.


Theo hồ sơ, do thiếu tiền tiêu xài, Đạt và Vũ cùng rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 23-9-2014, Vũ thuê một chiếc xe máy rồi để Đạt chở, chạy lòng vòng tìm người sơ hở. Đến khu vực thuộc phường Tân Lập, Nha Trang, thấy hai phụ nữ đang chở nhau bằng xe máy, người ngồi sau cầm chiếc ví (trong có điện thoại và 500.000 đồng), Đạt áp sát để Vũ giật. Nhưng chị này giữ được và hô hoán. Hai bên giằng co làm hai phụ nữ bị ngã và trầy xước, Vũ cũng bị ngã và văng mất điện thoại của mình. Sợ quần chúng bắt được, Vũ vội nhảy lên xe để Đạt chạy trốn, bỏ lại chiếc điện thoại đánh rơi. Qua truy xét chiếc điện thoại, cơ quan điều tra đã tìm ra Vũ và Đạt. Cả hai cũng thừa nhận hành vi cướp giật của mình.


Vũ đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bản án sau mới chấp hành xong tháng 7-2014. Đạt cũng đã có 1 tiền án.


N.V