11:03, 25/03/2015

Dàn cảnh rủ bạn đi chơi rồi cướp tài sản

Ngày 25-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 2 bị cáo cùng phạm tội Cướp tài sản.

Ngày 25-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 2 bị cáo cùng phạm tội Cướp tài sản. Như vậy, bị cáo Lê Đỗ Thanh Tuấn (sinh năm 1994, trú Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa) phải chấp hành hình phạt 8 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 8 năm tù của bản án chưa chấp hành trước đó, buộc bị cáo chấp hành 16 năm 6 tháng tù; Nguyễn Chí Hậu (sinh năm 1998, trú Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa) 6 năm tù, tổng hợp với hình phạt 9 tháng tù chưa chấp hành của bản án trước, buộc bị cáo chấp hành 6 năm 9 tháng tù.

 

Bị cáo Lê Đỗ Thanh Tuấn (trái) và Nguyễn Chí Hậu.
Bị cáo Lê Đỗ Thanh Tuấn (trái) và Nguyễn Chí Hậu.


Theo hồ sơ, tối 23-4-2014, Hậu được một người rủ đi chơi và hứa cho tiền, nhưng sau đó lại không cho nữa. Tối hôm sau, Tuấn đến nhà Hậu chơi và được Hậu kể lại việc này. Hậu cũng cho biết người bạn này giàu có và rủ Tuấn cướp tài sản, Tuấn đồng ý. Hậu cho Tuấn số điện thoại của người này để liên lạc, hẹn gặp.


Chiều 25-4-2014, Tuấn điện thoại cho người này hẹn đi chơi tối, sau đó tới nhà Hậu bàn bạc chuyện phối hợp để cướp tài sản. Tuấn đi mua dao, Hậu cũng chuẩn bị một đoạn cây rồi Tuấn chở Hậu đến điểm hẹn, xuống xe chờ, còn Hậu đi núp ở chỗ khác. Khi người bạn này chở Tuấn đi đến khu vực thuộc xã Cam Hải Đông và dừng xe, Tuấn đã rút dao đâm người này. Hậu cũng xông tới định hỗ trợ. Nhưng người này hô hoán, đồng thời rút chìa khóa xe máy bỏ chạy. Tuấn dùng đá đập vỡ mặt nạ xe và tìm cách nối dây điện để khởi động xe nhưng không được, sợ ở lại lâu bị phát hiện nên Tuấn lên xe Hậu chạy trốn. Người bị hại đã trình báo công an. Ngày 29-5-2014, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội.


Tuấn đã có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản; bản án ngày 26-9-2014 xử phạt bị cáo 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Ngày 10-7-2014, Hậu cũng bị tòa án tuyên phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.


Sau phiên tòa sơ thẩm, cha bị cáo Hậu đã bồi thường cho người bị hại 5 triệu đồng và người bị hại đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cả 2 bị cáo, tuy nhiên, xét mức độ và hành vi phạm tội cũng như nhân thân của 2 bị cáo và mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm án của cả hai.


N.V