
Sáng 16-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 5 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích đối với bị cáo Phan Thế Anh (sinh năm 1986, trú Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa).
Sáng 16-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 5 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích đối với bị cáo Phan Thế Anh (sinh năm 1986, trú Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa).
![]() |
| Bị cáo Phan Thế Anh. |
Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ ngày 9-5-2013, sau khi uống bia và hát karaoke, Thế Anh cùng nhóm bạn ra về. Khi ngang qua nhà anh Nguyễn Tấn Thành ở thôn Tiên Ninh, xã Vạn Khánh thì một xe tông vào đàn vịt của nhà ông Đặng Tín xổng chuồng. Cả nhóm liền dừng xe, xuống bắt 2 con vịt. Thấy vậy, anh Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Công Hoan, Trần Văn Sáng, Nguyễn Thành Đông đang ngồi chơi ở nhà anh Thành hô hoán và dùng đá ném theo, làm vỡ đèn 1 xe và gây thương tích nhẹ cho 3 người trong nhóm Thế Anh, nên nhóm này bỏ chạy. Chạy được một đoạn, cả nhóm dừng lại, bàn chuyện trả vịt, bắt đền xe bị hỏng và thống nhất mang theo vũ khí để “nói chuyện phải trái”. Nhưng khi quay lại, cả nhóm xông vào đánh 4 anh trên. Kết quả giám định cho thấy, anh Hoan bị thương tật 48%, anh Thành bị thương tật 4%, anh Hữu bị thương tật 52%, anh Sáng từ chối giám định thương tật.
Các bị cáo đã bị xét xử, riêng bị cáo Thế Anh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 19-8-2014 mới ra đầu thú và được đưa ra xét xử, sau đó kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ mới.
N.V




