
Cuối tháng 2 và đầu tháng 3-2015, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có cáo trạng truy tố 6 bị can gây ra 3 vụ án giết người.
Cuối tháng 2 và đầu tháng 3-2015, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có cáo trạng truy tố 6 bị can gây ra 3 vụ án giết người. Đương nhiên những kẻ phạm tội phải trả giá bằng hình phạt nghiêm minh, nhưng đằng sau 3 vụ án này là bài học giáo dục nhân cách và pháp luật cho giới trẻ. Bởi lẽ 6 bị can đều thuộc thế hệ 9x và án mạng xảy ra khởi nguồn từ... rượu.
![]() |
| 6 bị can trong ba vụ án giết người khởi nguồn từ… rượu: (từ trên xuống): Trần Lập |
Bị đâm chết vì… ở cùng làng với đối thủ
![]() |
| Thái Thiện Nhân |
Từng tham gia truy xét, đấu tranh nhiều vụ án xâm phạm nhân thân, nhưng Đại úy Nguyễn Quốc Bình - điều tra viên ở Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh vẫn trăn trở khi đề cập vụ án giết người ở thôn Xuân Hòa 1, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa vì người bị hại và hung thủ chưa hề mâu thuẫn, thù oán, nhưng lại gây ra án mạng trong phút chốc. Hôm đó, vào khoảng 19 giờ ngày 8-9-2014, Trần Lập, 24 tuổi, trú thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình cùng 6 người bạn đến dốc Ô Mô ở thôn Xuân Hòa, xã Ninh Phụng để bày cuộc nhậu bên lề đường. Gần 3 giờ sau, tình cờ nhìn thấy Triệu Quốc Đạt, 27 tuổi, trú thôn Xuân Hòa 1, xã Ninh Phụng điều khiển xe máy chở Trương Trọng Nghĩa, 25 tuổi, trú thôn Thạch Mỹ, xã Ninh Quang đến quán tạp hóa ông Loan ở gần đó để mua bộ bài 52 lá. Hai người trong nhóm của Lập giới thiệu Đạt là người quen, nhưng lại nói nhầm Nghĩa là dân thôn Bình Thành, xã Ninh Quang. Sau đó Đạt và Nghĩa được mời nhập cuộc nhậu, trong khi Thái Thiện Nhân, 17 tuổi, trú thôn Điềm Tịnh, xã Ninh Phụng đang nhìn Nghĩa bằng ánh mắt cay cú, chỉ vì nghe Nghĩa ở cùng làng với một thanh niên đã gây sự với mình từ lâu. Men rượu xui khiến Nhân bước ra ngoài nhặt một thanh bê tông nhỏ, đánh vào đầu của Nghĩa. Bị choáng do cú đánh, nhưng Nghĩa vẫn gượng dậy đi lùi về quán tạp hóa ông Loan. Tiếp đó, Trần Lập vô cớ vung dao Thái đâm 3 nhát vào vùng ngực và bả vai trái của Nghĩa, khiến nạn nhân đổ gục, rồi tử vong do thủng tim, suy tuần hoàn. Ngày hôm sau Nhân ra đầu thú, còn Lập lẩn trốn 3 tháng sau mới bị bắt theo lệnh truy nã. Lập là đối tượng 2 lần bị Công an xã Ninh Bình xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Mất mạng do can, khuyên bạn không nên đánh nhau
![]() |
| Kiều Thế Hải |
7 ngày sau, thêm một vụ giết người khác xảy ra ở TP. Cam Ranh. 13 giờ ngày 15-9-2014, Tạ Nhất Đoàn (19 tuổi, trú xã Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, đang trong thời gian mưu sinh ở Khánh Hòa) tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà người cậu ruột là Đặng Ngọc Hưng, 42 tuổi, trú tổ Phúc Sơn, phường Cam Phúc Nam, có hơn 20 người bạn tới nhậu. Đến 17 giờ thì Phạm Huỳnh Sang, 17 tuổi, trú tổ Hòa Do 4, phường Cam Phúc Bắc cùng vài người ra về. Lát sau, một trong số 14 người còn ngồi trong tiệc nhậu là Trần Tấn Anh, 16 tuổi, trú tổ Phúc Xuân, phường Cam Phúc Nam nhận được điện thoại của Sang rủ đi đánh nhau. Thấy Anh cùng 5 người nữa rời cuộc tiệc, Đỗ Thành Giao, 16 tuổi, trú tổ Phúc Thủy, phường Cam Phúc Nam khuyên can dẫn đến cãi vã, thách thức đánh nhau. Không ngờ Anh rút con dao cất giấu trong túi quần đâm Giao 3 nhát, khiến nạn nhân tử vong. Hung thủ Trần Tấn Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người khi ra đầu thú.
Đổi tiền lẻ không được gây ra án mạng
![]() |
| Lê Minh Hiếu |
Vụ án nêu trên mới tạm khép lại gần 1 tháng, đã phát sinh án mạng khác trong quán nhậu Cây Si ở thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh đêm 10-10-2014. Sau khi Lê Minh Hiếu, 25 tuổi; Trần Văn Đó, 21 tuổi; Kiều Thế Hải, 21 tuổi - cùng trú thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh và Nguyễn Đình Văn, 19 tuổi, trú thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang uống hết lít rượu, nhưng chủ quán Nguyễn Thị Mai không có tiền lẻ để thối. Lê Minh Hiếu bước sang bàn nhậu kế bên có Trần Nguyễn Nhật Hiếu, 38 tuổi, trú thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang và ông Đỗ Minh Định, 58 tuổi, trú thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên để hỏi đổi tiền. Do bị từ chối nặng lời, nên Minh Hiếu lớn tiếng gây sự dẫn đến cãi vã gay gắt rồi đánh nhau. Thấy Minh Hiếu bị đánh ngã xuống nền quán, hai người trong nhóm bạn nhậu là Hải và Đó xông tới cầm ghế, vỏ chai bia tấn công rượt đuổi Nhật Hiếu. Thấy ông Định rút dây thắt lưng cầm trên tay, Minh Hiếu, Đó, Hải cầm vỏ chai bia đập vào đầu rồi đấm, đá túi bụi khiến ông Định tử vong do chấn thương sọ não. Ba đối tượng Lê Minh Hiếu, Kiều Thế Hải và Trần Văn Đó bị bắt về tội giết người, trong đó Hiếu và Đó là hai đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp, hủy hoại tài sản và xâm phạm sức khỏe người khác.
Tăng cường giáo dục nhân cách pháp luật
![]() |
| Trần Văn Đó |
6 bị can trong 3 vụ án nêu trên đều thuộc thế hệ 9x, không có nghề nghiệp ổn định, họ gây án trong trạng thái chếnh choáng men rượu, tất cả đều là những đối tượng bỏ học khi chưa hết bậc THCS và sinh hoạt phóng túng, sa đà trong các cuộc nhậu nhưng không biết đối nhân xử thế. Đã đến lúc các bậc cha mẹ, người thân trong gia đình cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể - xã hội ở địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý giáo dục pháp luật, giáo dục nhân cách đối với giới thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phòng ngừa không để con em mình sa đà trong các cuộc ăn chơi, bia rượu, cờ bạc, quan hệ sinh hoạt với những đối tượng lêu lổng, tiếp cận với các loại phim ảnh bạo lực, hung khí nguy hiểm... Đặc biệt, cần phải quan tâm hướng nghiệp cho giới trẻ để họ mưu sinh lương thiện và nhận thức giá trị lao động chân chính, góp phần kiềm chế, giảm thiểu tội phạm khi “nhàn cư vi bất thiện”.
![]() |
| và Trần Tấn Anh |
PHAN THẾ HỮU TOÀN









