
Không như những năm trước, Tết Ất Mùi, tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã giảm rõ rệt.
Không như những năm trước, Tết Ất Mùi, tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã giảm rõ rệt.
![]() |
| Lực lượng Kiểm lâm phát hiện vụ cất giấu gỗ lậu tại thôn Tà Gộc (xã Khánh Thượng) vào ngày 29 Tết. |
Dịp Tết, lực lượng Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng. Nhờ đó, nhiều vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng được phát hiện, xử lý; các vụ phá rừng đã giảm, đặc biệt là ở những điểm nóng trên đường Khánh Lê - Lâm Đồng và xã Khánh Thượng.
Ngày 17-2 (tức 29 Tết), nhận được tin tố giác của quần chúng tại thôn Tà Gộc (xã Khánh Thượng) có đối tượng cất giấu gỗ lậu, ngay lập tức, lực lượng của Trạm Kiểm lâm Sơn Thái (Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh) đã phối hợp với lực lượng của Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) đến kiểm tra và phát hiện 4 lóng gỗ tròn với khối lượng khoảng 0,7m3 đang được cất giấu tại một rẫy điều ven sông Máu (thôn Tà Gộc). Lực lượng Kiểm lâm đã nhanh chóng lập biên bản vụ việc, đưa số tang vật về tạm giữ; đồng thời tiếp tục cử lực lượng rà soát khắp các rẫy điều, ven sông. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sơn Thái cho biết: “Thời điểm trước Tết, Trạm đã phối hợp với lực lượng của đơn vị chủ rừng tuần tra, truy quét sâu vào rừng nhằm giảm thiểu tình trạng khai thác; tuần tra tại những điểm các đối tượng thường tập kết gỗ lậu. Nhờ vậy, trong những ngày Tết, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép đã giảm hẳn. Tính từ ngày 13 đến 22-2 (ngày 25 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), trên địa bàn các xã cánh Tây huyện, chúng tôi chỉ phát hiện và xử lý 2 vụ cất giấu lâm sản, tạm giữ hơn 2,8m3 gỗ các loại”.
| Ông Nguyễn Khương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa: Dịp Tết năm nay, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã giảm rõ rệt. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, thực hiện có hiệu quả biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết của các cấp, ngành của huyện và đơn vị chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm. Thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp tốt với chủ rừng trong việc tuần tra, kiểm soát, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi rừng; duy trì chốt chặn ở các điểm nóng; tăng cường lực lượng cho Đội Kiểm lâm cơ động thực hiện việc chốt chặn tại dốc A Meo… |
Đóng chốt tại dốc A Meo (thị trấn Khánh Vĩnh) đã 3 cái Tết, chưa bao giờ công việc của Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh lại nhẹ nhàng như Tết năm nay. Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh cho biết: “Còn nhớ Tết năm 2013, khi tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép ở huyện Khánh Vĩnh diễn ra tràn lan, mỗi ngày, chúng tôi phát hiện, lập biên bản xử lý cả chục vụ. Năm nay, tính từ ngày 20 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, Đội chỉ phát hiện và xử lý 3 vụ vi phạm, số lâm sản tạm giữ gồm 110 khúc gỗ xẻ hộp các loại, khối lượng hơn 10,8m3. Riêng trong những ngày Tết, trên địa bàn không xảy ra vụ vi phạm nào”. Được biết, để ngăn chặn tình trạng vận chuyển gỗ lậu trong dịp Tết, Đội đã phối hợp với các lực lượng khác thường xuyên truy quét; khi có tin báo của quần chúng thì tiến hành cơ động tiếp cận hiện trường ngay... Nhờ vậy, đã kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc, không để các đối tượng kịp tẩu tán tang vật vi phạm.
Nhận định thời điểm trước Tết các đối tượng sẽ tập trung vào rừng để khai thác lâm sản trái phép, rồi lợi dụng dịp Tết để vận chuyển nên lực lượng Kiểm lâm đã chủ động bám sát địa bàn, liên tục tuần tra, truy quét sâu vào rừng tại những nơi có nguy cơ xảy ra nạn phá rừng lớn như: Tuyến đường đèo Khánh Lê đi Lâm Đồng, những cánh rừng thuộc khu vực các xã: Sơn Thái, Khánh Thượng, Khánh Phú...; bên cạnh đó còn chốt chặn các đường vận chuyển lâm sản trái phép trên đường bộ lẫn đường sông. Nhờ đó, đã góp phần bảo vệ rừng từ gốc, không để các đối tượng tập kết vận chuyển gỗ lậu.
BÍCH LA



