12:02, 02/02/2015

Cảnh giác với tội phạm mua bán người

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa, năm 2014, tình hình mua bán người trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam diễn biến phức tạp...

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa, năm 2014, tình hình mua bán người trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam diễn biến phức tạp và có nguy cơ gia tăng. Một số vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị hại lên đến hàng trăm người, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng, được thực hiện có tổ chức, chuyên nghiệp.


Tại Khánh Hòa, tuy chưa xảy ra những vụ việc nghiêm trọng nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, khó lường. Theo cơ quan Công an, các đối tượng phạm tội thường lợi dụng nhu cầu tìm việc làm để lừa gạt, dụ dỗ phụ nữ sang các nước Singapore, Malaysia… làm việc (phục vụ tại các nhà hàng, quán bar, bán hàng tại các trung tâm thương mại, siêu thị…) với mức lương cao. Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng sẽ ứng tiền mua vé máy bay đưa nạn nhân ra nước ngoài rồi bán vào các động mại dâm, nhà hàng, quán bar ép buộc bán dâm, đồng thời buộc trả nợ tiền vé với lãi suất cao. Có nạn nhân bán dâm cả năm vẫn không đủ trả nợ tiền chi phí ban đầu cho các đối tượng. Nhiều trường hợp thông qua môi giới hôn nhân bất hợp pháp, các đối tượng lừa gạt, dụ dỗ phụ nữ rồi đưa ra nước ngoài bán. Các đối tượng trong nước thường cấu kết với các đối tượng nước ngoài, hoặc người Việt ở nước ngoài để hình thành đường dây bán phụ nữ Việt cho đàn ông nước ngoài làm vợ, hoặc phụ nữ Việt Nam bị lừa đi làm việc ở nước ngoài rồi bán cho đàn ông nước ngoài làm vợ.


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Trường hợp phát hiện hành vi mua bán người thì báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.


Ngọc Khánh