10:02, 06/02/2015

Các bị cáo vụ ụ nổi 83M được giảm án

Sáng 6-2 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo sửa một phần án sơ thẩm giảm cho bị cáo Trần Văn Quang (sinh năm - SN - 1976, trú 549-32 đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu), nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sửa chữa tàu biển Vinalines từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù; ....

Sáng 6-2 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo sửa một phần án sơ thẩm giảm cho bị cáo Trần Văn Quang (sinh năm - SN - 1976, trú 549-32 đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu), nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù; Trần Bá Hùng (SN 1979, trú 193 Phương Sài, Nha Trang), nguyên Phó Trưởng bộ phận Chế tạo vỏ Nhà máy Sửa chữa tàu biển Hyundai Vinashin từ 17 năm tù xuống còn 15 năm tù; Phạm Bá Giáp (SN 1972, hiện ở tổ 4 Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân, Nha Trang từ 15 năm tù xuống còn 13 năm tù về tội Tham ô tài sản trong vụ sửa chữa ụ nổi 83M xảy ra tại Khánh Hòa. Ngoài ra, Tòa cũng giữ nguyên mức án 20 năm tù về tội này đối với bị cáo Trần Hải Sơn (thuộc cấp của Dương Chí Dũng đã bị Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên án tử hình), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines. Tổng hợp hình phạt 22 năm tù về tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái của bản án trước, buộc phải chấp hành là 30 năm tù (hình phạt chung không quá 30 năm tù) do bị cáo này không kháng cáo.


Hội đồng xét xử nhận định Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo các mức án trên là quá nặng và có phần nghiêm khắc, hơn nữa số tiền thực tế có giảm so với truy tố nhưng không được cấp sơ thẩm xem xét trừ cho các bị cáo, hoàn cảnh gia đình các bị cáo rất khó khăn nên Tòa đã chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát và phía bị hại giảm cho mỗi bị cáo 2 năm tù.


Hoàng Văn