Ngày 12-2, TAND TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thành (SN 1992, trú TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, hiện không có nơi ở nhất định) 4 năm tù về tội Cướp tài sản.
Ngày 12-2, TAND TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thành (SN 1992, trú TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, hiện không có nơi ở nhất định) 4 năm tù về tội Cướp tài sản.
Vào tháng 9-2007, Thành chở Nguyễn Hoàng Tiến (SN 1994) đi chơi bằng xe đạp. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi đi ngang qua hẻm 88 Trương Định, cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị Thu Thủy đang nghe điện thoại di động trước nhà nên Tiến cầm dao Thái Lan khống chế chị Thủy và cướp điện thoại hiệu Samsung (trị giá 500.000 đồng), rồi ra xe cùng Thành bỏ chạy. Chị Thủy tri hô cùng quần chúng nhân dân đuổi theo. Chạy đến đầu đường Mê Linh, Tiến nhảy xuống chạy vào một quán điện tử trốn, còn Thành bỏ chạy thoát. Gia đình Tiến biết sự việc nên đưa Tiến đến Công an phường Phước Hòa trình diện và giao nộp điện thoại vừa cướp được. Riêng Thành sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 20-5-2014, Thành bị bắt theo lệnh truy nã.
Sau khi bỏ trốn, Thành làm chứng minh giả mang tên của anh mình là Nguyễn Ngọc Phong rồi tiếp tục gây án. Ngày 21-9-2011, Thành bị Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xử phạt 24 tháng tù về tội Cướp tài sản với tên Phong. Ra tù, Thành bỏ vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống rồi về thăm gia đình thì bị phát hiện bắt giữ. Còn Tiến do thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.
Hoàng Văn


