Tòa án nhân dân tỉnh vừa bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, buộc 2 bị cáo cùng trú TP. Cam Ranh là Huỳnh Ngọc Hữu Phúc (sinh năm 1993) và Trịnh Thế Phương (sinh năm 1984), mỗi bị cáo chấp hành 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.
Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, buộc 2 bị cáo cùng trú TP. Cam Ranh là Huỳnh Ngọc Hữu Phúc (sinh năm 1993) và Trịnh Thế Phương (sinh năm 1984), mỗi bị cáo chấp hành 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.
Theo hồ sơ, khuya 19-4-2013, Phương, Phúc và một số đối tượng ngồi nhậu tại khu vực phường Ba Ngòi. Khoảng 0 giờ ngày 20-4, có thêm 4 thanh niên khác nhập cuộc. Lúc này, Phạm Trọng Nghĩa đi xe máy chở theo Nguyễn Đình Thắng (cả hai đều trú tại TP. Cam Ranh) đến hỏi nhóm của Phương chuyện lúc trước có mấy người đòi đánh mình, nhưng nhóm này khẳng định không có và mời Nghĩa, Thắng uống rượu. Sau khi hai thanh niên này bỏ đi, cho rằng Nghĩa sẽ quay lại gây sự nên Phương cùng một đối tượng nhặt gạch, đá thủ sẵn. Một lúc sau, Nghĩa, Thắng quay lại. Nhóm Phương mời rượu, Nghĩa không uống mà ném ly rượu xuống đất rồi ẩu đả với 2 người trong nhóm, dẫn tới đánh nhau. Nghĩa và Thắng bị nhóm của Phương, Phúc ném đá và chém bằng mã tấu. Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận: Tỷ lệ thương tật của Nghĩa 29%, Thắng 61%.
Các đồng phạm khác đã được xét xử, riêng Phương và Phúc xét xử sau.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi nghe tuyên án, cho rằng mình bị oan, Phương đã bất ngờ dùng lưỡi dao lam tự cứa vào cổ mình gây thương tích. Tại phiên tòa lần này, cả hai bị cáo tiếp tục kêu oan, tuy nhiên không đưa ra được chứng cứ thuyết phục.
N.V



