
Tuy tình trạng cướp giật tài sản trên các tuyến phố ở Nha Trang đã giảm nhiều, song hiện nay, đang là thời điểm cuối năm, nên người dân cần cảnh giác khi ra đường.
Tuy tình trạng cướp giật tài sản trên các tuyến phố ở Nha Trang đã giảm nhiều, song hiện nay, đang là thời điểm cuối năm, nên người dân cần cảnh giác khi ra đường.
![]() |
| Cung đường nữ du khách Trung Quốc bị giật mất tài sản. |
Sáng 30-1, bà Phạm Thị M. (trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) cho biết, đã trình báo cơ quan Công an về việc bị 2 đối tượng giật mất nhiều tiền và tài sản có giá trị vào ngày 23-1.
Theo trình bày của bà M., hôm đó, tại đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, khi bà vừa bước xuống xe hơi để vào cơ quan làm việc thì bị 2 đối tượng cùng đi trên một chiếc xe máy ập đến, đối tượng ngồi sau giật chiếc giỏ xách bà đang đeo trên vai, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Bên trong giỏ xách bị mất có hơn 75 triệu đồng, 1 điện thoại di động Iphone 5S (trị giá hơn 10 triệu đồng) và 1 máy tính bảng hiệu Ipad air (trị giá 10 triệu đồng). “Nếu tôi sơ hở thì bị chúng cướp đã đành, đằng này tôi đã kẹp chặt túi xách vào người mà vẫn bị chúng giật mất. Cú giật mạnh đến nỗi không những làm đứt quai túi mà còn làm tôi ê ẩm cả một vùng vai mấy ngày sau đó. Vì thế, đã một tuần trôi qua nhưng tôi vẫn bị ám ảnh về vụ cướp. Bây giờ tôi không dám đeo túi xách hay mang theo nhiều tiền và tài sản có giá trị khi ra đường”, bà M. nói.
Tối 25-1, nữ du khách người Trung Quốc tên Wang Weiyue (lưu trú tại một khách sạn ở TP. Nha Trang), cùng bạn đi bộ tới ngã tư đường Nguyễn Chánh - Đinh Tiên Hoàng, TP. Nha Trang thì bị 1 thanh niên đi xe máy giật chiếc giỏ xách. Tài sản mà nữ du khách bị giật gồm: 500 USD, 400 nhân dân tệ, 1 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Cùng chung “cảnh ngộ”, khoảng 6 giờ ngày 26-1, anh Jidong Dong (quốc tịch Trung Quốc, lưu trú tại một khách sạn trên đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang), đang đi dạo trên vỉa hè đường Trần Phú, đoạn đối diện khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang cũng bị 1 đối tượng giật mất 1 giỏ xách, bên trong có 40 triệu đồng, 500 USD, 1 camera (trị giá khoảng 700 USD), 1 điện thoại di động hiệu Hua wei (trị giá khoảng 600 USD) và một số giấy tờ tùy thân.
Trưa 27-1, chị Đinh Thị Bảo Quyên và bà Trương Thị Xuân Tâm, cùng trú tổ dân phố Yên Hòa 1, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm đến Công an phường Phước Long, TP. Nha Trang báo tin bị cướp giật tài sản. Theo đó, chị Quyên điều khiển xe máy, phía sau chở theo bà Tâm đi về trung tâm TP. Nha Trang. Khi vừa đến đầu cầu Bình Tân, chị bị 2 đối tượng đi trên chiếc xe wave (chưa rõ biển số) cùng chiều bất ngờ áp sát. Đối tượng ngồi sau giật chiếc túi xách của bà Tâm đang đeo trên vai nhưng bị nạn nhân quyết liệt giằng co lại. Để thực hiện bằng được hành vi phạm tội, hai đối tượng đã dùng chân đạp vào xe máy của hai người phụ nữ khiến họ mất lái ngã nhào xuống đường. Tài sản bị cướp gồm: 1,5 triệu đồng, 2 điện thoại di động hiệu Iphone 5 và Nokia, 2 thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân.
Các vụ cướp giật trên cho thấy, đôi khi chính sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Vì thế, bên cạnh công tác ngăn chặn và xử lý nghiêm những đối tượng phạm tội của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa và bảo vệ tài sản của mình, nhất là thời điểm cuối năm. Từ những phương thức hoạt động của tội phạm, cơ quan Công an đã đưa ra cảnh báo, khuyến cáo đối với người dân và du khách như: Không nên vừa đi trên đường vừa sử dụng điện thoại di động, không đeo túi xách khi điều khiển xe máy, không nên đeo nhiều trang sức khi ở ngoài đường, không đem tài sản có giá trị lớn theo người nếu phải di chuyển vào buổi tối hay thời điểm vắng người.
Ngoài ra, theo cơ quan chức năng, các đối tượng cướp giật sau khi gây án thường phóng xe tẩu thoát với tốc độ rất cao, nạn nhân cố giằng lại tài sản hay đuổi theo sẽ bị đối tượng đạp ngã xuống đường gây thương tích cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, thay vì đuổi theo chúng hay giằng co thì người dân cần bình tĩnh ghi nhớ biển số xe, loại xe mà chúng sử dụng khi gây án và cả nhận dạng các đối tượng... để lực lượng chức năng có cơ sở truy xét đối tượng gây án, xử lý theo quy định.
Thành Long


