06:12, 19/12/2014

Các cấp thẩm quyền đều bác đơn vì thiếu căn cứ

Cho rằng đất của mình bị chính quyền địa phương lấy giao cho người khác, từ năm 2004, một người dân ở phường Phước Hải (TP. Nha Trang) liên tục có đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng. Tuy vụ việc đã được các cấp thẩm quyền xử lý theo hướng bác đơn, nhưng người này vẫn tiếp tục tố cáo ...

Cho rằng đất của mình bị chính quyền địa phương lấy giao cho người khác, từ năm 2004, một người dân ở phường Phước Hải (TP. Nha Trang) liên tục có đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng. Tuy vụ việc đã được các cấp thẩm quyền xử lý theo hướng bác đơn, nhưng người này vẫn tiếp tục tố cáo ...


Theo đơn khiếu nại gửi Báo Khánh Hòa, bà Phan Thị Long (tổ 6 Phước Lộc, phường Phước Hải, TP. Nha Trang) cho biết: Năm 1976, gia đình bà nhận sang nhượng từ một người dân trên địa bàn một thửa ruộng 2.400m2 tại xứ đồng có tục danh Đạt Tư (phường Phước Hải). Nhưng đến năm 1994, UBND phường Phước Hải đã lấy diện tích đất này cấp cho gia đình bà Nguyễn Thị Trữ (phường Phước Hải). Gia đình bà đã khiếu nại vụ việc này từ năm 2004 nhưng đều bị các cơ quan chức năng bác đơn. Trong khi đó, hộ bà Trữ lại được bồi thường hàng trăm triệu đồng do thửa đất trên bị thu hồi để thực hiện dự án.


Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, vụ việc trên đã được UBND phường Phước Hải giải quyết khiếu nại lần đầu vào tháng 3-2007 và UBND TP. Nha Trang giải quyết khiếu nại lần 2 vào tháng 12-2007. Theo đó, các cơ quan này đều bác đơn khiếu nại của bà Phan Thị Long về việc đòi lại đất, do không có chứng cứ thuyết phục; đồng thời khẳng định việc chính quyền địa phương xác lập hồ sơ giao diện tích đất nói trên cho hộ bà Nguyễn Thị Trữ theo Nghị định 64 của Chính phủ là đúng pháp luật.


Theo hồ sơ xác minh của các cấp thẩm quyền giải quyết vụ việc trên, diện tích đất mà bà Long khiếu nại để đòi lại có diện tích 2.368m2, gồm 2 thửa 160 và 161 tờ bản đồ địa chính phường số 7D-III-C (đo vẽ năm 1996). Qua tài liệu lưu trữ về việc kê khai đăng ký sử dụng đất của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Phước Hải thì trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 1994, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn phường Phước Hải do HTX này quản lý và giao cho từng hộ xã viên sử dụng (theo phương thức giao khoán sản lượng, theo Nghị quyết số 10 và Nghị quyết 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng).


Tài liệu xác minh của cơ quan chức năng cũng cho thấy, thời gian trước năm 1994, diện tích đất nói trên do bà Nguyễn Thị Yến và mẹ là bà Bùi Thị Thảo (đều ở phường Phước Hải) trực tiếp canh tác và nộp thuế cho HTX Nông nghiệp Phước Hải. Đến năm 1994, khi UBND phường Phước Hải thực hiện việc điều chỉnh ruộng đất theo Nghị định 64 của Chính phủ thì cả hộ bà Long và bà Yến đều không đăng ký sử dụng nên hội đồng điều chỉnh ruộng đất phường Phước Hải đã giao diện tích đất này cho hộ bà Nguyễn Thị Trữ. Phương án này cũng được UBND phường Phước Hải công khai và thông báo rộng rãi nhưng mãi đến năm 2004, bà Long mới có đơn khiếu nại đòi lại đất. Và đó cũng là thời điểm Nhà nước thực hiện thu hồi đất, trong đó có thửa đất nói trên để triển khai dự án Khu đô thị mới Tây Lê Hồng Phong. Hộ bà Trữ đã được bồi thường gần 300 triệu đồng do toàn bộ diện tích đất này bị thu hồi.


Như vậy, vụ việc này đã được UBND phường Phước Hải và UBND TP. Nha Trang giải quyết khiếu nại lần đầu và lần 2 theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi bị cả 2 cấp bác đơn khiếu nại, bà Long lại làm đơn tố cáo một số cán bộ của HTX Nông nghiệp và UBND phường Phước Hải trong việc cấp đất nói trên cho hộ bà Trữ, và các cơ quan chức năng cũng đều bác đơn vì nội dung tố cáo không có căn cứ.


NAM ANH