
Nhiều năm qua, 2 trại heo ở thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm thường xuyên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Người dân bức xúc, chính quyền xã cũng đã kiểm tra, nhưng đến nay các chủ trại này vẫn chưa có biện pháp khắc phục để hạn chế ô nhiễm môi trường.
Nhiều năm qua, 2 trại heo ở thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm thường xuyên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Người dân bức xúc, chính quyền xã cũng đã kiểm tra, nhưng đến nay các chủ trại này vẫn chưa có biện pháp khắc phục để hạn chế ô nhiễm môi trường.
Xả thẳng nước thải ra môi trường
Từ thông tin người dân phản ánh qua đường dây nóng, ngày 5-12, phóng viên Báo Khánh Hòa đã đến thôn Vinh Bình để xác minh việc các trại nuôi heo trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường.
![]() |
| Nước thải từ trại heo của ông Sinh ..... |
Từ Quốc lộ 1A, chúng tôi rẽ vào đường liên thôn để tìm đến trại heo có quy mô lớn nhất nơi đây của ông Nguyễn Tấn Sinh. Càng gần đến trại heo mùi hôi thối càng nặng. Ông Sinh cho biết, trại heo của ông hình thành từ năm 2001. Hiện tại đang nuôi 60 con heo nái, mấy trăm con heo giống và trên dưới 200 con heo thịt. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, quy mô xây dựng khu chuồng nuôi của trại heo này rất lớn, chỉ riêng khu vực nuôi heo thịt đã có đến 15 ô chuồng, mỗi ô từ 28 - 30 con sắp đến giai đoạn xuất bán. Trong trại, nhiều ô chuồng vừa được xây dựng thêm, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Toàn bộ phân heo được thu gom tập trung vào một khu riêng biệt. Nhưng, trại heo lại không có hầm chứa, vì thế toàn bộ nước thải từ việc tắm heo, vệ sinh chuồng trại đều xả thẳng ra khu vực đất trũng phía sau. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, ông Sinh nói: “Tôi nuôi heo ở đây đã hơn chục năm, từ trước tới giờ vẫn xả nước thải trực tiếp như vậy nhưng không thấy ai phản ánh gì. Mới đây, xã có đến kiểm tra, yêu cầu cam kết có biện pháp hạn chế ô nhiễm nên trước mắt tôi sẽ xây dựng hệ thống hầm chứa nước thải, sau đó sẽ đầu tư lót chuồng bằng đệm sinh học để giảm ô nhiễm môi trường”.
Cách trại heo của ông Sinh khoảng vài chục mét là cơ sở nuôi heo của ông Nguyễn Tấn Phúc, hoạt động cũng trên chục năm. Trại của ông Phúc có quy mô nhỏ hơn, đang nuôi khoảng 200 con. Hiện tại, trại heo này cũng chưa có hệ thống hầm chứa chất thải và nước thải nên chủ trại cứ “vô tư” xả thẳng ra khu đất trũng giáp ranh với trại của ông Sinh. Tại khu vực bày, mùi hôi thối nồng nặc không thể tả; một diện tích đất trồng lúa của người dân tiếp giáp với khu chứa nước thải của 2 trại heo này cũng phải bỏ hoang nhiều năm.
Hệ lụy không nhỏ
Những người dân gần khu vực 2 trại heo rất bức xúc trước thực trạng môi trường nơi đây bị ô nhiễm do ảnh hưởng của nước thải, chất thải từ các cơ sở này. “Chúng tôi đã phải chịu đựng mùi hôi thối này từ chục năm nay. Lần nào tiếp xúc cử tri, chúng tôi cũng phản ánh, nhưng tình trạng này vẫn không được xử lý. Đã thế, họ còn không ngừng mở rộng quy mô chăn nuôi nên đời sống của chúng tôi ngày càng ngột ngạt ”, ông N.Q.P. nhà gần trại heo nói. Còn bà N.T.S cho biết: “Nhà tôi cách các trại heo khá xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối. Nước phân heo đã chảy xuống đến đây, làm cho mấy sào ruộng của tôi không thể trồng lúa, nước giếng nhà tôi cũng không thể sử dụng vì có mùi phân heo”.
![]() |
| .... và ông Phúc đều xả trực tiếp ra môi trường. |
Theo ông Trần Văn Nhâm - Phó thôn Vinh Bình, ở thôn có 3 trại heo, trong đó quy mô lớn nhất và ô nhiễm trầm trọng nhất là trại heo của ông Sinh. Nước thải từ trại heo của ông Sinh và ông Phúc đều xả thẳng ra môi trường, không chỉ bốc mùi hôi thối mà còn làm khoảng 1ha ruộng của gần chục hộ dân trong khu vực phải chuyển từ trồng lúa sang trồng cỏ từ mấy năm nay. Không chỉ vậy, nước phân heo ngấm xuống đất làm cho nước giếng của một số hộ dân có màu đen, mùi hôi thối không thể sử dụng được. “Tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý tình trạng này để đảm bảo môi trường sống cho người dân trong khu vực”, ông Nhâm nói.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Tân xác nhận: “Vừa qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra trại heo của ông Sinh, ông Phúc và nhận thấy phản ánh của người dân là đúng. Sắp tới, địa phương sẽ kiến nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, có biện pháp xử lý. Hiện tại, 2 cơ sở này đã cam kết sử dụng các biện pháp khắc phục nhằm hạn chế ô nhiễm, trước mắt là xây dựng hầm chứa để không thải trực tiếp nước thải ra môi trường”.
NAM ANH





