
Sáng 17-12, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đệ (sinh năm 1993, trú Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa), sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm 2 năm tù cho bị cáo...
Sáng 17-12, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đệ (sinh năm 1993, trú Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa), sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm 2 năm tù cho bị cáo. Như vậy, bị cáo chỉ phải chấp hành 1 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em. Hội đồng xét xử cũng bác kháng cáo xin cho bị cáo hưởng án treo của bị hại và đại diện hợp pháp của người bị hại.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Văn Đệ (bìa trái) |
Theo hồ sơ, Đệ yêu một em gái (sinh ngày 17-10-1997). Cả hai đã nhiều lần “vượt quá giới hạn”, dẫn tới em gái này có thai. Ngày 4-6-2013, cha và cậu Đệ cùng mẹ và ông ngoại em gái này đã tổ chức đám cưới cho hai con mình. Ngày 13-10-2013, em gái này sinh con trai. Do phát sinh mâu thuẫn nên gia đình em gái đã tố cáo Đệ với cơ quan chức năng. Kết quả giám định cho thấy bé trai nói trên là con đẻ của Đệ.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Đệ là nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên, Đệ thuộc thành phần lao động; chưa có tiền án tiền sự; khi em gái trên mang thai và sinh con, Đệ đều chăm sóc, lo lắng; sau đó lại khắc phục hậu quả cho người bị hại và được đại diện hợp pháp của người bị hại và người bị hại kháng cáo xin cho bị cáo hưởng án treo. Hiện nay, bị cáo đang là lao động chính trong nhà, mẹ bị cáo đang bệnh nặng.
N.V




